Đà Nẵng lên kế hoạch tập huấn giáo viên sử dụng bộ SGK dùng chung, chuẩn bị điều kiện chuyên môn để bảo đảm chất lượng dạy học trong năm học mới.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã gửi thông báo kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất do Sở phối hợp với NXB Giáo dục Việt Nam tổ chức vào cuối tháng 6.
Theo ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng, sau mỗi buổi tập huấn theo lịch của NXB Giáo dục Việt Nam, giáo viên sẽ thực hiện bài kiểm tra đánh giá trên hệ thống trực tuyến. Sở phối hợp với nhà xuất bản theo dõi, thống kê kết quả tham gia và mức độ hoàn thành của giáo viên.
Sở GD&ĐT Đà Nẵng yêu cầu UBND các xã, phường chỉ đạo trường học trên địa bàn xây dựng kế hoạch cụ thể, bảo đảm 100% cán bộ quản lý và giáo viên được tập huấn đầy đủ theo môn học, khối lớp phụ trách. Các đơn vị hướng dẫn giáo viên nghiên cứu tài liệu trước, chủ động tham gia đầy đủ các nội dung tập huấn và theo dõi xuyên suốt quá trình học tập.

Tại Trường Tiểu học Tiểu La (phường An Hải), công tác chuẩn bị được triển khai khá thuận lợi khi đội ngũ giáo viên đã có 5 năm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Bà Lê Thị Thúy Nga, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, phần lớn môn học tiếp tục sử dụng bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Riêng môn Mỹ thuật và Giáo dục thể chất, từ năm học 2025 - 2026 trở về trước, nhà trường sử dụng sách của bộ sách Cánh diều.
Dù các lớp tập huấn được tổ chức trực tuyến, nhà trường vẫn yêu cầu giáo viên tập trung tại hội trường để cùng theo dõi, trao đổi và thảo luận các nội dung chuyên môn.
Theo bà Nga, trước khi tham gia tập huấn, giáo viên phải nghiên cứu sách giáo khoa và sách giáo viên. Điều này giúp quá trình bồi dưỡng đi vào những điểm cốt lõi thay vì chỉ dừng ở việc giới thiệu nội dung sách.
"Qua nhiều năm triển khai chương trình mới, giáo viên đã quen với việc đổi mới phương pháp dạy học. Vì vậy, điều quan trọng hiện nay không phải chỉ là làm quen với sách giáo khoa mà cần lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp để phát huy năng lực học sinh", bà Nga chia sẻ.
Nhà trường cũng xác định tháng 8 là giai đoạn cao điểm cho công tác chuyên môn. Ban giám hiệu sẽ trực tiếp tham gia sinh hoạt với các tổ chuyên môn để cùng giáo viên trao đổi, tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình chuẩn bị.
Bên cạnh tập huấn sử dụng SGK mới, nhiều trường học cũng chủ động giải quyết những khó khăn về đội ngũ, nhất là ở các môn học có số lượng giáo viên còn hạn chế.
Tại Trường THCS Võ Duy Hưng (phường Điện Bàn Đông), chỉ có môn Mỹ thuật chuyển từ sách của bộ Cánh diều sang bộ sách giáo khoa thống nhất. Theo bà Trần Thị Thanh Vân, Hiệu trưởng nhà trường, sau các đợt tập huấn do Sở GD&ĐT phối hợp với nhà xuất bản tổ chức, trường tiếp tục triển khai bồi dưỡng tại chỗ từ tháng 8.
Nhóm giáo viên nòng cốt được giao nhiệm vụ hỗ trợ, tập huấn lại cho đồng nghiệp nhằm bảo đảm tất cả giáo viên tham gia giảng dạy đều nắm được yêu cầu của chương trình và bộ sách.
Tuy nhiên, theo bà Vân, thực tế ở nhiều trường THCS hiện nay, môn Mỹ thuật thường chỉ có một giáo viên chuyên trách. Điều này gây khó khăn trong việc phân công giảng dạy và bảo đảm định mức giờ dạy cho giáo viên.
Để khắc phục, nhà trường dự kiến bố trí một số giáo viên dạy trái môn để có thể đảm bảo số tiết dạy. Những giáo viên được phân công dạy trái môn sẽ phải tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nhằm trang bị kiến thức cơ bản và phương pháp giảng dạy phù hợp.
Trường THCS Võ Duy Hưng đề xuất xây dựng mô hình sinh hoạt chuyên môn liên trường đối với giáo viên Mỹ thuật trên địa bàn. Theo đó, khoảng 5 trường THCS có thể phối hợp tổ chức tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ chuyên môn cho nhau.

Ngoài môn Mỹ thuật, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Trà Vân (xã Trà Vân) còn chuyển đổi sách giáo khoa môn Anh văn. Nhà trường đã thống kê số lượng sách giáo khoa và sách bài tập để đăng ký mua mới, bổ sung vào thư viện cho học sinh mượn khi vào năm học.
Ông Nguyễn Khắc Điệp, Hiệu trưởng cho biết, nhà trường đang tập trung ưu tiên bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy các môn học mới như Giáo dục địa phương và Lịch sử - Địa lí địa phương, Anh văn, Mỹ thuật...
Ngoài thực hiện nghiêm túc theo lịch tập huấn do Bộ GD&ĐT cùng các nhà xuất bản phối hợp tổ chức, trong sinh hoạt chuyên môn vào đầu tháng 8, Ban giám hiệu Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Trà Vân sẽ có sự hỗ trợ theo các chuyên đề, căn cứ trên nhu cầu của giáo viên đối với bộ môn.
Sau nhiều năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đội ngũ giáo viên Đà Nẵng đã tích lũy được kinh nghiệm trong việc thích ứng với những thay đổi về chương trình và học liệu.
Tuy nhiên, ngành giáo dục vẫn xác định tập huấn là khâu quan trọng nhằm bảo đảm giáo viên hiểu đúng tinh thần của sách, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn lớp học.