'Sang thu' vào đề Ngữ văn thi vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên

03/06/2023, 10:27
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Câu hỏi về bài thơ “Sang thu” chiếm 4 điểm trong đề thi Ngữ văn lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 tại tỉnh Hưng Yên sáng 3/6.

Kết thúc 120 phút làm bài thi môn Ngữ văn tại kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập, nhiều thí sinh tại tỉnh Hưng Yên rời phòng thi trong tâm trạng vui vẻ, đánh giá đề thi không khó. Cấu trúc đề thi và các dạng câu hỏi quen thuộc.

Đề thi Văn gồm 2 phần: Đọc hiểu (4 điểm) và Làm văn (6 điểm).

Trong đó phần Đọc hiểu, đề cho một đoạn trích nói về tuổi trẻ đã qua không trở lại bao giờ trong tác phẩm “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” của tác giả Rosie Nguyễn. Đề thi yêu cầu thí sinh xác định phương thức biểu đạt, kiểu câu, phép lặp/phép thế, tác dụng của biện pháp điệp cấu trúc…

Phần này còn một câu hỏi tự luận một điểm, yêu cầu thí sinh nêu ý kiến về quan điểm của tác giả: “Tuổi trẻ đã qua sẽ không bao giờ trở lại, hãy sống như thể ta chỉ còn một ngày để sống”.

Ở phần Làm văn, trong câu 1, thí sinh được yêu cầu viết một đoạn văn diễn dịch với câu chủ đề: “Niềm hi vọng sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn”. Câu hỏi này chiếm 2 điểm.

Còn ở câu 2 (4 điểm), đề thi yêu cầu thí sinh phân tích khổ thơ đầu và khổ thơ giữa trong bài thơ “Sang thu” của tác giả Hữu Thỉnh và nhận xét ngắn gọn về tình yêu thiên nhiên của tác giả.

Dưới đây là đề thi Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 tại tỉnh Hưng Yên:

'Sang thu' vào đề Ngữ văn thi vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên ảnh 1

'Sang thu' vào đề Ngữ văn thi vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên ảnh 2

Chiều nay, thí sinh tiếp tục kỳ thi với môn Toán theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 90 phút.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại tỉnh Hưng Yên năm học 2023 - 2024 có 16.857 thí sinh tham dự, giảm gần 400 nghìn thí sinh so với kỳ thi tuyển sinh năm học 2022 - 2023. Toàn tỉnh có 28 điểm thi. Sở GD&ĐT đã huy động hơn 2.000 cán bộ, giáo viên coi thi và một số lực lượng liên quan phục vụ trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 3-4/6. Trong đó, ngày 3/6, thí sinh dự thi môn Ngữ văn và Toán. Ngày 4/6, thí sinh làm Bài thi tổng hợp và các môn chuyên.

Năm học 2023-2024, chỉ tiêu tuyển sinh đối với lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là 11.000 học sinh, tăng 500 chỉ tiêu so với năm học 2022-2023. Trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học hệ ngoài công lập tuyển 3.600 học sinh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Sang thu' vào đề Ngữ văn thi vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên