Chủ động tuyên truyền, sát cơ sở, bảo đảm 99 cử tri người Chứt ở Hà Tĩnh được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong ngày bầu cử.

Từ hang đá Trường Sơn đến bản làng định cư
Dưới chân núi Ka Đay, thuộc dãy Trường Sơn, bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Ít ai biết rằng, hơn nửa thế kỷ trước, người Chứt (gồm các nhóm: Sách, Rục, Arem…) từng sống chủ yếu trong hang đá, mưu sinh bằng săn bắt, hái lượm, gần như tách biệt với cộng đồng.
Năm 1958, người dân địa phương phát hiện một số “người lạ” nói tiếng Kinh chưa sõi xuống chợ đổi chim, thú lấy gạo, muối. Đến năm 1991, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh trong quá trình tuần tra đã phát hiện một nhóm khoảng 20 người Chứt sinh sống trong hang động dọc dãy Trường Sơn, khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Sau đó, bà con được đưa về định cư tại bản Rào Tre, khi ấy thuộc xã Hương Liên (huyện Hương Khê cũ), nay là xã Phúc Trạch.

Để giúp đồng bào sớm thích nghi với cuộc sống mới, Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực: Từ sinh kế, phát triển sản xuất đến đầu tư hạ tầng, giáo dục, y tế. Qua thời gian, đời sống vật chất và tinh thần của người Chứt từng bước được nâng lên rõ rệt. Những mái nhà kiên cố thay cho hang đá, trẻ em được đến trường, bà con biết trồng trọt, chăn nuôi ổn định cuộc sống.
Sự đổi thay ấy không chỉ thể hiện ở điều kiện sinh hoạt mà còn ở nhận thức chính trị, ý thức công dân - nền tảng quan trọng để đồng bào tham gia ngày hội lớn của toàn dân: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” vì ngày hội toàn dân
Toàn bản Rào Tre hiện có 46 hộ dân với 99 cử tri tham gia bầu cử. Nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân của bà con được thực hiện đầy đủ, đúng quy định, cấp ủy, chính quyền xã Phúc Trạch đã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Bản Giàng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác Biên phòng bản Rào Tre trực tiếp đến từng hộ gia đình hướng dẫn cụ thể về quyền, trách nhiệm của cử tri; quy trình, nguyên tắc bỏ phiếu; thời gian, địa điểm bầu cử. Những băn khoăn, thắc mắc của bà con được giải đáp kịp thời, dễ hiểu, phù hợp với trình độ nhận thức và điều kiện sinh hoạt đặc thù của đồng bào.

Bà Hồ Thị Kiên, Trưởng bản Rào Tre chia sẻ: "Nhờ được chính quyền và cán bộ biên phòng tuyên truyền kỹ lưỡng, đến nay đa số bà con đã hiểu bầu cử là quyền lợi và trách nhiệm của mình. Ngày bầu cử đang đến gần, ai cũng háo hức chờ đợi".
Ông Hoàng Quốc Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Trạch cho biết, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn tất các bước theo đúng hướng dẫn, quy định: Niêm yết danh sách cử tri, hoàn thành hiệp thương, niêm yết danh sách ứng cử viên. Riêng đối với đồng bào Chứt, địa phương tổ chức nhiều buổi tuyên truyền linh hoạt, lồng ghép trong sinh hoạt cộng đồng, hỗ trợ phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe để tạo sự gần gũi, tin tưởng.
Đáng chú ý, trong cơ cấu đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 có một đại biểu là Phó Bí thư Chi bộ, người dân tộc Chứt, đồng thời bảo đảm tiêu chí đại biểu nữ và đại biểu trẻ. Đây là bước tiến quan trọng, góp phần tăng cường tính đại diện, tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số và thế hệ trẻ trong cơ quan dân cử ở cơ sở.
Từ những người từng sống biệt lập giữa đại ngàn, hôm nay, 99 cử tri người Chứt ở Rào Tre đang sẵn sàng tham gia ngày hội non sông với niềm tin và trách nhiệm. Công tác chuẩn bị chu đáo, sát thực tiễn đã và đang góp phần bảo đảm để mỗi lá phiếu nơi vùng biên thực sự là sự gửi gắm niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước.