Giáo dục bốn phương

Singapore: Thuốc lá điện tử 'tấn công' trường học

02/08/2025 12:06

Thuốc lá điện tử đang âm thầm len lỏi vào học đường, thậm chí đến cả học sinh tiểu học.

Với hình thức tinh vi, dễ giấu và khó phát hiện, vape đang trở thành mối lo ngại lớn cho cả giáo viên và phụ huynh Singapore.

Trong một buổi chiều, cô giáo Wong bất ngờ phát hiện một nam sinh lớp 5 phì phèo thuốc lá điện tử ngay gần trường. Đây không phải điều đáng lo ngại với riêng cô Wong mà là vấn đề của giáo viên phổ thông nói chung.

Chỉ trong nửa đầu năm 2025, ngôi trường nơi cô Wong làm việc đã ghi nhận 5 học sinh tiểu học sử dụng thuốc lá điện tử. Ít nhất một em bị bắt quả tang sử dụng vape ngay trong khuôn viên trường. Thực trạng đáng báo động này không còn là hiện tượng cá biệt. Các giáo viên nhận thấy số lượng học sinh lén lút mang theo và sử dụng thuốc lá điện tử ngày càng gia tăng.

Theo số liệu từ Cơ quan Khoa học Y tế (HSA) và Bộ Giáo dục Singapore (MOE), năm 2024, hơn 2 nghìn trường hợp học sinh, sinh viên sở hữu hoặc sử dụng thuốc lá điện tử. Con số này tăng hơn gấp đôi so với 800 ca vào năm 2022 và gấp hơn 2 lần so với 900 ca của năm 2023.

Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất là việc học sinh ngày càng tinh vi trong việc giấu giếm và chia sẻ vape. Với đặc điểm dễ ngụy trang, dễ chia sẻ và khó phát hiện, nhiều trường hợp đã qua mặt được sự kiểm tra của giáo viên.

Không giống thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử có nhiều dạng thiết kế tinh vi, dễ tháo rời, khó phát hiện và gần như không để lại mùi. Chính điều này khiến việc kiểm tra và phát hiện càng trở nên khó khăn hơn.

Một số học sinh còn sử dụng các nền tảng như Telegram để tìm mua thiết bị, hoặc nhận từ anh chị. Có những học sinh giấu linh kiện vape trong đồ lót vì biết rằng giáo viên không thể khám xét quá mức.

Trước tình hình đáng báo động, từ năm 2023, Bộ Giáo dục đã phối hợp với Ban Thúc đẩy Sức khỏe (HPB) và HSA để gửi khuyến cáo đến phụ huynh mỗi học kỳ. Các thông điệp tập trung vào việc làm rõ tính bất hợp pháp, tác hại sức khỏe và hướng dẫn phụ huynh cách trò chuyện với con em mình.

Các biện pháp hành chính đã được tăng cường trong năm 2024. Từ tháng 3, học sinh bị phát hiện lần đầu khi mua, sử dụng hoặc sở hữu vape có thể bị phạt tới 2 nghìn SGD. Trước đó, các trường chỉ dừng lại ở việc tịch thu thiết bị và thông báo cho phụ huynh hoặc chuyển cho HSA. Hình thức kỷ luật cũng phụ thuộc vào quy định riêng của từng trường, bao gồm đình chỉ học hay phạt roi đối với học sinh nam.

Phát ngôn viên của MOE cho biết: “Chúng tôi đang tăng cường cả biện pháp giáo dục lẫn chế tài, nhưng vẫn gặp khó khăn vì học sinh cho rằng thuốc lá điện tử vừa thời trang, vừa vô hại”.

Bộ Giáo dục Singapore cũng nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của gia đình. Theo cơ quan này, phụ huynh là tuyến phòng thủ đầu tiên. Giáo viên đã quá tải với nhiều nhiệm vụ và ngành Giáo dục cần sự đồng hành từ gia đình để xử lý tận gốc.

“Nhiều giáo viên ban đầu thậm chí không biết đó là gì vì chúng trông giống như cây bút hay ổ USB. Để hỗ trợ giáo viên nhận diện và xử lý tình huống, nhà trường đã tổ chức các buổi đào tạo chuyên đề và cung cấp mẫu thiết bị. Nếu không, có lẽ chúng tôi đã bỏ qua vấn nạn này”, cô giáo Wong chia sẻ.

Theo ST

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/singapore-thuoc-la-dien-tu-tan-cong-truong-hoc-post742314.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/singapore-thuoc-la-dien-tu-tan-cong-truong-hoc-post742314.html
Bài liên quan
Lén hút thuốc lá điện tử và hệ quả lớn về sức khỏe, pháp lý
Từ ngày 1/1/2025, Việt Nam chính thức cấm sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc lá điện tử (TLĐT).

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Singapore: Thuốc lá điện tử 'tấn công' trường học