Hỏi: Hai vợ chồng tôi đều là giáo viên thuộc diện biên chế. Theo dự kiến, ngày 1/12/2026, vợ của tôi sinh con. Xin hỏi, tôi được nghỉ bao nhiêu ngày và nghỉ trong khoảng thời gian nào? – Nguyễn Đức Tuyến (ductuyen***@gmail.com).
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 1/7 khi Luật Dân số 2025 và Nghị định số 168 có hiệu lực, chế độ thai sản đối với trường hợp sinh con thứ hai có nhiều điểm mới đáng chú ý.
Tổng tỉ suất sinh tại TPHCM thấp nhất cả nước, đặt ra nguy cơ già hóa dân số nhanh, suy giảm lao động trẻ và áp lực lớn lên phát triển kinh tế - xã hội
Dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Dân số đề xuất phụ nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 07 tháng, chồng được nghỉ 10 ngày, kèm hỗ trợ tài chính và các chính sách khuyến sinh trong bối cảnh mức sinh giảm.
Việc ban hành quy định đề cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc sinh con, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc được đề xuất nhằm mục tiêu đạt mức sinh thay thế.
Luật Dân số quy định thời gian nghỉ thai sản với lao động nữ sinh con thứ 2 là 7 tháng, hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi và ưu tiên mua nhà ở xã hội với người có từ 2 con đẻ.
Một nghiên cứu mới phát hiện, mẹ bầu bổ sung axit folic và vitamin tổng hợp trong giai đoạn sớm có thể hạn chế đáng kể nguy cơ mắc rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ nhỏ sau khi sinh ra.
Trên Instagram Story, Krystyna Pyszková - Hoa hậu đẹp nhất thế giới đăng tải hình ảnh bế trên tay cô công chúa nhỏ cùng dòng chú thích đầy xúc động: "Chào mừng đến với thế giới, bé Aurora".
Thủ tục hưởng chế độ thai sản với lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ sinh con, lao động nữ nhờ mang thai hộ theo Quyết định 863/QĐ-BNV ngày 7/8/2025 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
Chính phủ ban hành Nghị định 207/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/10/2025, quy định chặt chẽ về kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và trách nhiệm pháp lý của các cơ sở y tế.
Tại dự thảo Luật Dân số đang lấy ý kiến người dân, Bộ Y tế đề xuất hàng loạt nhóm chính sách, trong đó tăng thời gian nghỉ thai sản cho phụ nữ sinh con thứ 2 từ 6 tháng lên 7 tháng nhằm khuyến khích sinh con trong bối cảnh mức sinh thay thế đang giảm mức kỷ lục.