Sinh viên Trường ĐH Kiên Giang trồng tre bảo vệ môi trường

02/06/2023, 16:56
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hơn 500 đoàn viên, thanh niên Trường ĐH Kiên Giang tham gia trồng tre 'Vì miền Tây bền vững', hướng tới ngày Môi trường thế giới 5/6.

Trường ĐH Kiên Giang phối hợp với Công ty TNHH Vòng tay tử tế phát động chương trình trồng tre “Vì miền Tây bền vững”, hơn 500 đoàn viên, thanh niên cùng tham dự.

Phát biểu tại buổi phát động, TS Nguyễn Hữu Thọ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang cho biết: Chương trình trồng tre “Vì miền Tây bền vững” mang trong mình ý nghĩa cộng đồng, vừa giáo dục văn hoá truyền thống, vừa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong tuổi trẻ ngày nay.

Hoạt động trồng tre trong khuôn viên Trường ĐH Kiên Giang lần này nhằm góp phần tạo môi trường học tập xanh, bảo vệ cảnh quan môi trường và đa dạng sinh học, đồng thời hướng tới ngày Môi trường thế giới 5/6.

Sinh viên Trường ĐH Kiên Giang trồng tre bảo vệ môi trường ảnh 1
Đại biểu tham dự chương trình trồng tre trong khuôn viên Trường ĐH Kiên Giang.

Tại lễ phát động đã có 2.000 cây tre được trồng trong khuôn viên Trường ĐH Kiên Giang và dọc con đường thanh niên, với mục tiêu tạo thành điểm thực hành và nghiên cứu ứng dụng, nhân giống đa dạng loại tre.

“Mỗi người chúng ta hãy trồng, chăm sóc và bảo vệ thật tốt ít nhất một cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sống của chính chúng ta, vì sự phát triển bền vững đất nước”, Đặng Thủy Tiên, sinh viên Khoa Sư phạm và Xã hội nhân văn chia sẻ.

Để giáo dục việc trồng cây xanh trở thành nét truyền thống văn hóa của nhà trường, hằng năm Trường ĐH Kiên Giang, Đoàn trường ĐH Kiên Giang đều xây dựng kế hoạch tổ chức lễ phát động trồng cây vào các ngày kỷ niệm và chương trình hoạt động Đoàn như: ngày sinh của Bác, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sinh viên Trường ĐH Kiên Giang trồng tre bảo vệ môi trường