Sinh viên Trường Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) tranh tài sôi nổi tại Cuộc thi nói tiếng Hàn Quốc.
Cuộc thi do tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) phối hợp cùng Đại học Thái Nguyên tổ chức, nằm trong khuôn khổ các hoạt động đối ngoại nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục và ngôn ngữ giữa hai quốc gia.
Cuộc thi đồng thời khẳng định vị thế của Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Tiếng Hàn Quốc hiện nay đang trở thành một trong những ngôn ngữ phổ biến tại Việt Nam nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, văn hóa Hàn Quốc và mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia.
Việc tổ chức cuộc thi nói tiếng Hàn không chỉ tạo điều kiện để sinh viên thể hiện năng lực, mà còn là cơ hội quý báu giúp các em trau dồi kỹ năng ngôn ngữ, tăng cường hiểu biết về văn hóa, lịch sử Hàn Quốc, đồng thời thúc đẩy tinh thần học tập, sáng tạo trong môi trường giáo dục đại học.
PGS.TS Trần Thanh Vân – Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên khẳng định: “Cuộc thi nói tiếng Hàn tỉnh Gyeongsangbuk-do là hoạt động ý nghĩa, góp phần khẳng định mối quan hệ hợp tác sâu sắc giữa Đại học Thái Nguyên và chính quyền tỉnh Gyeongsangbuk-do.
Đây cũng là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Đại học Thái Nguyên và các trường thành viên trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Hàn – ngôn ngữ đang ngày càng chiếm vị trí quan trọng tại Việt Nam.”
Cuộc thi được tổ chức qua hai vòng: sơ khảo (từ 15/4 đến 15/5/2025) và chung kết (ngày 10/6/2025). Trong vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã nhận được 169 bài dự thi chất lượng từ sinh viên Trường Ngoại ngữ và Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên. Với sự chấm điểm công tâm, khách quan từ đội ngũ giám khảo người Hàn Quốc, 15 thí sinh xuất sắc nhất đã được lựa chọn vào vòng chung kết.
Tại vòng chung kết, mỗi thí sinh có tối đa 5 phút để trình bày bài nói theo chủ đề đã chuẩn bị, tập trung thể hiện các tiêu chí: nội dung, kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng trình bày và tuân thủ thời gian. Dù là cuộc thi, nhưng không khí buổi thi diễn ra trong tinh thần giao lưu, học hỏi, tràn đầy năng lượng tích cực và sự tự tin của các bạn sinh viên trẻ.
Em Đặng Thị Bích Đào – sinh viên Trường Ngoại ngữ, một trong 15 thí sinh dự thi vòng chung kết, chia sẻ: “Em rất vui mừng và vinh dự khi được tham gia vòng chung kết. Đây thực sự là một sân chơi bổ ích giúp chúng em học hỏi được rất nhiều điều không chỉ về ngôn ngữ mà còn về văn hóa, lịch sử Hàn Quốc. Em hy vọng sẽ có thêm nhiều cuộc thi như thế này trong tương lai.”
Cuộc thi còn là cơ hội để các thí sinh thể hiện bản lĩnh, sự sáng tạo và khả năng ứng dụng ngôn ngữ vào thực tiễn. Các phần trình bày được đầu tư kỹ lưỡng cả về nội dung và hình thức, phản ánh sự nghiêm túc trong học tập cũng như tinh thần cầu tiến của sinh viên Trường Ngoại ngữ.
Ông Kang Seok Hee - Đại sứ, Phó Tỉnh trưởng phụ trách quan hệ quốc tế tỉnh Gyeongsangbuk-do đánh giá cao chất lượng tổ chức cuộc thi và tinh thần học tập của sinh viên Đại học Thái Nguyên.
Ông bày tỏ hy vọng cuộc thi sẽ là cầu nối văn hóa vững chắc giữa Hàn Quốc và Việt Nam, đồng thời khẳng định tỉnh Gyeongsangbuk-do sẽ tiếp tục đồng hành cùng các trường đại học Việt Nam trong các hoạt động hợp tác giáo dục, trao đổi sinh viên, học bổng và giao lưu học thuật.
Nhân dịp này, Đại học Thái Nguyên đã trao Chứng nhận tài trợ cho ông Kang Seok Hee như một lời tri ân về sự hỗ trợ tích cực của tỉnh Gyeongsangbuk-do đối với hoạt động đào tạo tiếng Hàn và giao lưu văn hóa.
Việc tổ chức thành công Cuộc thi nói tiếng Hàn không chỉ khẳng định vai trò tiên phong của Trường Ngoại ngữ trong đào tạo ngoại ngữ khu vực trung du và miền núi phía Bắc mà còn thể hiện định hướng đúng đắn của Đại học Thái Nguyên trong việc hội nhập giáo dục quốc tế.
Những sân chơi học thuật như thế này chính là môi trường lý tưởng để sinh viên phát triển toàn diện, từ kỹ năng chuyên môn đến năng lực hội nhập và khả năng thích ứng với thị trường lao động toàn cầu.
Với sự nỗ lực không ngừng từ cả hai phía Việt Nam và Hàn Quốc, tin rằng mối quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai quốc gia sẽ ngày càng bền chặt, mở ra nhiều cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển cho thế hệ trẻ, những công dân toàn cầu của tương lai.