Sáng nay 8/5, sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện Trường ĐH Quản lý công nghệ TP.HCM (UMT) đã có buổi học đầu tiên môn Thẩm định tin tức tại tòa soạn Báo Thanh Niên.
Lễ khai giảng khóa đào tạo môn Thẩm định tin tức dành cho sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện Trường ĐH Quản lý công nghệ TP.HCM do Báo Thanh Niên tổ chức giảng dạy, cũng đã được diễn ra ngay sau buổi học.
Có mặt tại lễ khai giảng, tiến sĩ Trần Lưu Cường, Phó chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM, cho biết: "Các em sinh viên ngày nay rất giỏi. Vấn đề là làm thế nào để các em giỏi hơn nữa và đi đúng hướng. Tại trường, các em được đào tạo bởi những giảng viên có kinh nghiệm. Tuy nhiên đó mới chỉ là kiến thức lý thuyết. Từ lý thuyết đến thực tế luôn có khoảng cách. Nếu không được thực hành, trải nghiệm thực tế thì không thể giỏi được...".
Theo tiến sĩ Cường, học phần học tập tại Báo Thanh Niên là cơ hội để sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện của trường được cọ sát với thực tế. "Việc thẩm định tin tức để biết được đâu là tin thật, đâu là tin giả trong bối cảnh hiện nay là cực kỳ quan trọng. Các em hãy nắm lấy cơ hội này, chủ động học hỏi, tạo ra các kết nối giá trị trong tương lai", tiến sĩ Trần Lưu Cường nhắn nhủ sinh viên.
Phía Báo Thanh Niên, nhà báo Hải Thành, Phó tổng Biên tập, nhận định lễ khai giảng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một bước phát triển đặc biệt trong mối quan hệ hợp tác giữa Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM với Báo Thanh Niên, giữa lý thuyết và thực tiễn, giữa giảng đường và môi trường báo chí chuyên nghiệp. "Chúng tôi tin rằng, trong quá trình học tập tại tòa soạn, sinh viên của trường không chỉ tiếp thu kiến thức về môn thẩm định tin tức mà còn có cơ hội trải nghiệm thực tiễn, rèn luyện kỹ năng trong nhiều lĩnh vực báo chí: từ báo in, báo điện tử cho đến nội dung số trên nền tảng Youtube, TikTok…", nhà báo Hải Thành cho hay.
Nhà báo Hải Thành cũng bày tỏ tin tưởng sự hợp tác sẽ còn mở rộng hơn nữa khi sắp tới đây, báo và trường sẽ cùng ký ghi nhớ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó kể cả việc gởi sinh viên đến báo thực tập, tạo cơ hội thực hành cho sinh viên các ngành Quản lý thể dục thể thao, giao lưu thể thao giữa người lao động của hai đơn vị...