Ngày 18/2, thông tin từ Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, đơn vị có 6 người viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, trong đó có 3 trưởng phòng.
TS Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho rằng, chính sách nghỉ hưu sớm quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã thể hiện rõ tính nhân văn và hợp lý.
"Việc nghỉ hưu trước tuổi thể hiện tinh thần hy sinh quyền lợi cá nhân, nhường vị trí cho người trẻ có điều kiện phát triển, tạo thuận lợi cho đơn vị trong sắp xếp, sáp nhập và tinh gọn bộ máy. Đồng thời động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực hơn trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện thành công đổi mới sự nghiệp GD&ĐT trên địa bàn", TS Lê Thị Thanh Xuân chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên Báo GD&TĐ, ông Biện Văn Minh - chuyên viên, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, Nghị định 178 của Chính phủ thể hiện bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một bộ máy Nhà nước tinh gọn và hiệu quả.
"Việc trẻ hóa đội ngũ trong "kỷ nguyên vươn mình của đất nước" rất quan trọng. Bởi, khi bộ máy tổ chức lại cần sự linh hoạt, thích ứng với các yêu cầu mới của nền kinh tế - xã hội", ông Minh nói.
Phân tích thêm, ông Minh cho rằng, chính sách nghỉ hưu trước tuổi sẽ tạo cơ hội cho những người trẻ có tài năng, ý tưởng mới mẻ và năng động hơn được giao phó công việc quản lý, lãnh đạo và phát triển sự nghiệp trong môi trường Nhà nước.
"Tôi tin rằng, việc tạo ra cơ hội cho người trẻ là điều cần thiết để đẩy mạnh sự đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác của bộ máy Nhà nước. Với nhận thức nêu trên bản thân tôi là công chức đã có thời gian công tác trên 41 năm nay tự nguyện làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Đây là quyết định đúng đắn của bản thân, tạo điều kiện cho sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Sở GDĐT Đắk Lắk", ông Minh bày tỏ.
Được biết, sau khi hết 2 nhiệm kỳ Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD&ĐT (tháng 9/2023-PV), theo quy định sẽ được điều chuyển làm lãnh đạo phòng khác, nhưng ông Minh tự nguyện xin xuống làm chuyên viên.
"Dù là chuyên viên, nhưng ông Minh vẫn luôn nhiệt tình cống hiến cho đơn vị và cơ quan, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Vì vậy được lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng tin tưởng giao tham mưu nhiều nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, góp phần phát triển sự nghiệp GD&ĐT trên địa bàn tỉnh", một lãnh đạo Sở GD&ĐT đánh giá.
Còn theo 1 lãnh đạo Sở Nội vụ Đắk Lắk, việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở GD&ĐT còn thời gian công tác nhưng vẫn viết đơn tự nguyện nghỉ hưu nhằm hưởng ứng cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, thể hiện tinh thần, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhà giáo trong quá trình xây dựng, phát triển quê hương đất nước.
Theo đó, sau quá trình tuyên truyền, định hướng tư tưởng, đến nay Sở GD&ĐT Đắk Lắk có 6 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nguyện viết đơn xin nghỉ trước tuổi, trong đó có 5 người đủ điều kiện theo quy định.
Trong số 5 người đủ điều kiện có tới 3 người đang giữ chức vụ trưởng phòng, gồm: Chánh Văn phòng Thái Thị Mỹ Bình, Trưởng phòng GDTH-GDMN Nguyễn Văn Chiêu và Trưởng phòng TCCB-CTTT Nguyễn Hữu Quát.