Một căn cứ quân sự của Mỹ ở đông bắc Syria đã bị nhắm mục tiêu bằng 5 quả rocket phóng từ Iraq, đánh dấu vụ tấn công đầu tiên vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông sau hơn hai tháng qua.
Nga muốn soạn thảo văn kiện lên án cuộc không kích của Israel nhằm vào tòa lãnh sự Iran ở Syria trong phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhưng không đạt được sự đồng thuận với Mỹ, Anh và Pháp.
Iran cáo buộc Israel thực hiện vụ tấn công vào thủ đô Damascus của Syria ngày 20/1, khiến 5 thành viên lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng, đồng thời thề sẽ trả thù hành động này.
Một cuộc không kích của Israel vào thủ đô Damascus - Syria hôm 20-1 (giờ địa phương) khiến 4 thành viên thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tử vong.
Chỉ trong 2 ngày của tuần này, Iran đã phóng tên lửa vào khu vực bán tự trị của người Kurd ở Iraq và Syria, sau đó vào Pakistan, khiến tình hình khu vực trở nên sôi sục.
Các nhà hoạt động đối lập Syria cho biết một cuộc không kích có thể do lực lượng không quân Jordan thực hiện ở miền Nam Syria đã giết chết ít nhất 9 người.
Một phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia (IRGC) Iran ngày 27/12 cảnh báo IRGC hoặc các nhóm đồng minh sẽ trả thù cho cái chết của tướng Razi Mousavi.
Tehran cho biết tướng Iran tên Sayyed Razi Mousavi - cố vấn cấp cao điều phối hoạt động liên minh quân sự Syria-Iran - thiệt mạng sau một cuộc không kích của Israel nhằm vào thủ đô Damascus (Syria).
Nga và Iran lên án các cuộc không kích gần đây của Israel vào sân bay quốc tế Damascus (Syria), cảnh báo rằng những hành động như vậy có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng ở Trung Đông.
Một vụ nổ đã xảy ra tối 18/11 (giờ địa phương) làm rung chuyển nhà máy khí đốt Koniko, nơi được lực lượng Mỹ sử dụng làm căn cứ quân sự tại tỉnh Deir al-Zour phía Đông Syria sau một cuộc tấn công bằng tên lửa.
Hãng tin AFP dẫn một nguồn tư pháp ngày 15/11 cho biết, Pháp đã ban hành lệnh bắt giữ quốc tế đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad liên quan đến cuộc nội chiến nổ ra ở quốc gia Trung Đông này vào năm 2013.