Cơ quan chức năng tạm dừng cho du khách lên tham quan Cột cờ Quốc gia Lũng Cú trong 20 ngày để thi công tu bổ, tôn tạo di tích.
Chiều ngày 2/6, ông Nguyễn Văn Hãnh - Phó trưởng Ban Quản lý di tích huyện Đồng Văn (Hà Giang) cho biết, do việc triển khai thi công tu bổ, tôn tạo di tích Cột cờ Quốc gia Lũng Cú nên từ ngày 30/5 đến hết ngày 18/6, các du khách tham quan, các tổ chức, cá nhân không liên quan đến việc thi công công trình chỉ được dừng chân tại sân nhà chờ trên Cột cờ Lũng Cú, tuyệt đối không lên các bậc đá để đi đến Cột cờ.
Theo ông Hãnh, việc này để đảm bảo an toàn, tiến độ, kỹ thuật và chất lượng công trình trong thời gian tu bổ, tôn tạo di tích, cũng như hoạt động tham quan du lịch tại Cột cờ. Hết thời gian trên việc tham quan Cột cờ sẽ diễn ra bình thường.
Cột cờ Quốc gia Lũng Cú thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, di tích nằm ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, cách điểm cực Bắc Việt Nam khoảng hơn 3 km.
Cột cờ Lũng Cú được cho là có từ thời Lý, khi Thái úy Lý Thường Kiệt tiến quân trấn ải biên thùy và cắm cờ khẳng định chủ quyền nơi đỉnh núi Rồng.
Cột cờ hiện tại được xây dựng theo mô hình Cột cờ Hà Nội, có chiều cao 34,85m, lá cờ rộng 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em cùng chung sống hòa thuận, đoàn kết trên lãnh thổ Việt Nam.
Cột cờ Lũng Cú là điểm du lịch được nhiều du khách tìm đến tham quan, check -in mỗi khi đến với mảnh đất Hà Giang.
Năm 2009, Cột cờ được Bộ VH,TT&DL xếp hạng Di tích lịch sử và Danh thắng quốc gia.