Tân bác sĩ, dược sĩ tuyên thệ 'hết lòng phục vụ sức khỏe Nhân dân'

20/10/2023, 12:55
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 20/10, 187 tân bác sĩ, dược sĩ Khoa Y, Đại học Quốc gia TPHCM hứa hết sức phục vụ sức khỏe nhân dân trong buổi lễ tốt nghiệp.

Tại lễ tốt nghiệp năm 2023, Khoa Y, Đại học Quốc gia TPHCM; 132 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp Bác sĩ; 55 sinh viên nhận bằng Dược sĩ.

Trong số này, 130 sinh viên ngành Y khoa, 46 sinh viên ngành Dược xếp loại tốt nghiệp khá, giỏi.

Trong nghi thức tuyên thệ, tập thể tân bác sĩ, dược sĩ Khoa Y hứa giữ gìn bí mật nghề nghiệp, tôn trọng phẩm chất người bệnh, hết lòng phục vụ sức khỏe Nhân dân, làm đúng lời dạy của Hồ Chủ tịch: "Lương y như từ mẫu".

Các tân bác sĩ, dược sĩ cũng hứa "khiêm tốn, đoàn kết, hợp tác chân thành với đồng nghiệp, yêu ngành, yêu nghề, tự hào chính đáng với công việc của chính mình"; tích cực lao động, học tập hết mình "vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, vì nền Y Dược Việt Nam".

GS.TS Đặng Vạn Phước, Trưởng Khoa Y, Đại học Quốc gia TPHCM phát biểu tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: Mạnh Tùng ảnh 1
GS.TS Đặng Vạn Phước, Trưởng Khoa Y, Đại học Quốc gia TPHCM phát biểu tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: Mạnh Tùng

Tại lễ tốt nghiệp, GS.TS Đặng Vạn Phước, Trưởng Khoa Y, Đại học Quốc gia TPHCM gửi gắm tân bác sĩ, dược sĩ 4 điều quan trọng trong sự nghiệp: Nhân văn, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

Theo GS.TS Đặng Vạn Phước, nghề y là một nghề đặc biệt, đạo đức nghề nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu.

"Trong cuộc sống, các em cần đối xử với bệnh nhân, người bệnh bằng một tinh thần nhân văn, vị tha và đầy trách nhiệm, luôn mang đến lợi ích nhiều nhất cho người bệnh. Trong công việc phải có sự chuyên nghiệp trong chuyên môn, chuyên nghiệp trong việc phán đoán, ra quyết định một cách chính xác, thận trọng", ông nói.

Ngoài ra, một kỹ năng không thể thiếu đối với thế hệ bác sĩ, dược sĩ trong thời đại hiện nay là năng động, sáng tạo.

Trưởng Khoa Y dặn học trò phải thường xuyên cập nhật kiến thức, giải pháp, kỹ thuật mới nhất phù hợp với xu hướng; tạo nên nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc cho bản thân, phù hợp với sự phát triển của thực tiễn.

PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM (ngoài cùng bên trái) và GS.TS Đặng Vạn Phước, Trưởng Khoa Y trao bằng tốt nghiệp cho các tân bác sĩ, dược sĩ. Ảnh: Mạnh Tùng ảnh 2
PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM (ngoài cùng bên trái) và GS.TS Đặng Vạn Phước, Trưởng Khoa Y trao bằng tốt nghiệp cho các tân bác sĩ, dược sĩ. Ảnh: Mạnh Tùng

GS.TS Đặng Vạn Phước cho biết, để đào tạo nên các thế hệ bác sĩ, dược sĩ vững chuyên môn giàu y đức, Khoa Y luôn đặt vấn đề chất lượng lên hàng đầu.

Trong tháng 10/2023, Khoa Y sẽ tiến hành kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Y khoa theo tiêu chuẩn AUN, từ đó làm tiền đề để đánh giá ngành Dược học.

Đơn vị này đang tập trung mọi nguồn lực để trở thành Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM trong thời gian sớm nhất.

Bài liên quan
Bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai: Nghi phạm khai giết người tình bằng thuốc an thần
Nam bác sĩ đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước vượt quá liều lượng với mục đích làm người tình tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tân bác sĩ, dược sĩ tuyên thệ 'hết lòng phục vụ sức khỏe Nhân dân'