Giáo dục quốc phòng

Tấn công tỉnh Kursk - nước cờ sai lầm của Ukraine?

08/08/2024 17:30

Ukraine chưa xác nhận chuyện đưa quân tấn công tỉnh Kursk nhưng nếu thực sự Ukraine thực hiện thì chiến dịch này dường như đã phản tác dụng, theo giới quan sát quân sự.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine bất ngờ tràn qua biên giới tấn công tỉnh Kursk (Nga) vào sáng sớm 6-8. Ukraine chưa xác nhận. Nếu đúng Ukraine thực hiện thì theo giới quan sát đây dường như là một trong những cuộc xâm nhập biên giới lớn nhất của Ukraine vào lãnh thổ Nga trong hơn hai năm chiến sự, theo tờ The New York Times.

Chiến dịch bất ngờ của Ukraine

Ông Ruslan Pukhov, Giám đốc tổ chức nghiên cứu quốc phòng CAST có trụ sở tại Moscow (Nga), nhận định: "Rõ ràng đây là vấn đề hoàn toàn mới. Đây là một chiến dịch quân sự toàn diện”.

Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine mở các cuộc tấn công trên bộ qua biên giới vào Nga. Tuy nhiên, trong khi các cuộc tấn công trước đây do nhóm vũ trang nhỏ lẻ được quân đội Ukraine hậu thuẫn thực hiện thì cuộc tấn công ngày 6-8 dường như có sự góp mặt trực tiếp của lực lượng Ukraine, theo nhà quan sát Pasi Paroinen của nhóm Black Bird Group chuyên phân tích các cảnh quay từ chiến trường.

Một ngôi nhà bị phá hủy sau khi có thông tin Ukraine tấn công tỉnh Kursk (Nga) hôm 6-8. Ảnh: ALEXEI SMIRNOV/REUTERS
Một ngôi nhà bị phá hủy sau khi có thông tin Ukraine tấn công tỉnh Kursk (Nga) hôm 6-8. Ảnh: ALEXEI SMIRNOV/REUTERS

Theo Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 1.000 lính Ukraine và hàng chục xe bọc thép của Ukraine, bao gồm xe tăng, xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất, được sự yểm trợ của máy bay không người lái (UAV) và các hệ thống phòng không, tham gia cuộc tấn công, đài RT đưa tin.

Lực lượng Nga đã đáp trả bằng pháo binh, không kích và nã tên lửa đạn đạo vào quân Ukraine xâm nhập biên giới. Cuộc giao tranh xảy ra suốt đêm và kéo dài sang ngày 7-8.

Ngày 7-8, Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng cuộc tấn công của Ukraine đã ngăn chặn, quân Nga đã khiến 315 lính Ukraine thương vong, trong đó ít nhất 100 lính thiệt mạng, và 54 xe bọc thép của Ukraine bị phá hủy.

Ông Putin gọi đây là "hành động khiêu khích trên quy mô lớn" và lực lượng Ukraine đã “tấn công bừa bãi" vào dân thường, các tòa nhà dân sự và xe cứu thương.

Giới chức địa phương Nga cho biết khoảng 2.000 người dân ở khu vực biên giới này đã phải sơ tán và cuộc tấn công đã khiến ít nhất 3 người dân thiệt mạng, 28 người bị thương.

Chiến dịch của Ukraine phản tác dụng?

Thông tin Ukraine tấn công vào tỉnh Kursk đến trong bối cảnh lực lượng này đang phải căng mình phòng thủ trên tiền tuyến dài khoảng 1.000 km chống lại một đội quân đông đảo hơn và được trang bị vũ khí tốt hơn.

Hiện Nga đang tăng cường tấn công ở miền đông Ukraine, nhất là tỉnh Donetsk và liên tiếp tuyên bố giành được những ngôi làng ở khu vực này. Nga đang tiến về phía trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine là Pokrovsk (tỉnh Donetsk) và dồn lực tấn công vào TP Chasiv Yar gần đó, vốn là những cứ điểm chiến lược ở vùng Donbass của Ukraine.

Dù Ukraine không công khai mục tiêu chiến dịch nhưng các nhà phân tích quân sự cho rằng cuộc tấn công này có thể là một nỗ lực của Ukraine nhằm chuyển hướng các đơn vị Nga khỏi tiền tuyến, buộc Nga phải điều quân từ các điểm nóng về trấn giữ khu vực này, để giảm áp lực cho lực lượng Ukraine đang phải vật lộn để ngăn chặn đà tiến công của Nga.

Tuy nhiên, các chuyên gia này cũng cho rằng quân đội Nga có đủ lực lượng dự bị để tham gia chiến đấu và cuộc tấn công của Ukraine có nguy cơ phản tác dụng khi phải dàn mỏng thêm lực lượng vốn đã ít ỏi của mình.

Nhà quan sát quân sự Paroinen nhận định: “Về mặt hoạt động và chiến lược, cuộc tấn công này hoàn toàn vô nghĩa. Có vẻ như đây là sự lãng phí lớn về nhân lực và tài nguyên (của Ukraine) vốn rất cần thiết ở những mặt trận khác”.

Nhiều ngôi nhà ở tỉnh Kursk bị phá hủy sau cuộc tấn công được cho do Ukraine thực hiện. Ảnh: GETTY IMAGES
Nhiều ngôi nhà ở tỉnh Kursk bị phá hủy sau cuộc tấn công được cho do Ukraine thực hiện. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Rob Lee, thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở tại Mỹ, đã viết trên mạng xã hội X rằng cuộc tấn công của Ukraine "có ít tác động đến chiến sự" ở Ukraine.

Ông Lee cũng cho rằng nếu mục tiêu của cuộc tấn công tuần này là để chuyển hướng quân đội Nga khỏi các khu vực khác của mặt trận thì khả năng thành công là rất thấp.

Theo ông Lee, Nga có lực lượng, trang thiết bị lớn, khả năng chỉ huy và kiểm soát tốt cũng như có các đơn vị nghĩa vụ có thể triển khai đóng ở khu vực dọc theo biên giới tỉnh Kharkiv. Do đó, Nga có thể điều động những nguồn lực này tới giải quyết thay vì rút quân khỏi vùng Donbass, miền đông Ukraine.

Còn ông Nick Reynolds, nghiên cứu viên về chiến tranh trên bộ tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia có trụ sở tại London (Anh) nhấn mạnh: “Ukraine không thể mở mặt trận thứ hai. Họ cần ổn định tiền tuyến ở Donbass”.

Chính quyền Washington nói rằng phía Mỹ không biết tại sao Ukraine lại mở chiến dịch này và đã liên hệ với Kiev để tìm hiểu thêm về mục tiêu chiến dịch.

Tờ The Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết đánh giá sơ bộ của Mỹ cho rằng việc Ukraine tấn công tỉnh Kursk là phản ứng trước các cuộc tấn công xuyên biên giới mà Nga tiến hành và được hỗ trợ từ tỉnh Kursk.

Theo www.24h.com.vn
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/tan-cong-tinh-kursk-nuoc-co-sai-lam-cua-ukraine-c415a1592252.html
Copy Link
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/tan-cong-tinh-kursk-nuoc-co-sai-lam-cua-ukraine-c415a1592252.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Ủy viên Trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế
    8 giờ trước Thời sự
    Ngày 31/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên Trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế nhân dịp đồng chí Triệu Lạc Tế thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9 và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.
  • Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ truy tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ
    8 giờ trước Chính trị
    Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), ngày 31/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ, Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ truy tặng.
  • Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
    8 giờ trước Thời sự
    Sáng 31/8, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân Lis Cuesta Peraza đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ ngày 31/8 - 2/9/2025, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân.
  • TPHCM tiếp tục công bố các dự án miễn giấy phép xây dựng
    8 giờ trước Kinh tế - Xã hội
    Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi một số UBND phường về công bố giai đoạn 2 đề xuất cắt giảm thủ tục cấp giấy phép xây dựng (GPXD) đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
  • Bếp - trái tim của ngôi nhà
    8 giờ trước Gia đình
    Căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là không gian kết nối, chia sẻ của cả gia đình. Một căn bếp gọn, đẹp sẽ giúp việc nấu ăn trở thành niềm vui.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tấn công tỉnh Kursk - nước cờ sai lầm của Ukraine?