Tăng cường hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Singapore

Phạm Khánh | 11/10/2022, 17:50
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chiều 11/10, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc có buổi tiếp ông Lai Chung Han, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Singapore.

Chào mừng Thứ trưởng Lai Chung Han cùng đoàn cán bộ của Bộ Giáo dục Singapore đến Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc gửi lời cảm ơn Chính phủ và Bộ Giáo dục Singapore đã hỗ trợ, giúp đỡ ngành Giáo dục Việt Nam thông qua việc triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục ký giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Singapore.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cũng gửi lời cảm ơn Bộ Giáo dục Singapore đã ủng hộ Bộ GD&ĐT Việt Nam trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt khi Bộ GD&ĐT Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hợp tác giáo dục ASEAN.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc và Thứ trưởng Lai Chung Han đã cùng thảo luận, trao đổi một số nội dung cụ thể hai bên cùng quan tâm, mong muốn hợp tác trong lĩnh vực giáo dục như bồi dưỡng giáo viên bằng tiếng Anh; hợp tác nghiên cứu giữa các cơ sở giáo dục đại học hai nước…

Ghi nhận những ý kiến trao đổi của Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, ông Lai Chung Han đồng thời bày tỏ mong muốn tăng số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam tới học tập, giao lưu tại Singapore.

Tăng cường hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Singapore ảnh 1

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc trao đổi với Thứ trưởng Lai Chung Han.

Năm 2007, Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Singapore đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác giáo dục, tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - Singapore.

Trong khuôn khổ MOU về hợp tác giáo dục ký giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Singapore, Trung tâm Đào tạo chất lượng cao Việt Nam - Singapore (VSCEE) đã được thành lập tại Học viện Quản lý Giáo dục Việt Nam với mục đích tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp, nhất là đội ngũ các hiệu trưởng trường phổ thông.

Hai bên sau đó thống nhất tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục phổ thông, giáo dục đại học; đào tạo bồi dưỡng tiếng Anh và phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên của Việt Nam; tìm các mô hình kết nghĩa phù hợp giữa các trường học của hai nước…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng cường hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Singapore