Đời sống cộng đồng

Tăng cường tuyên truyền, thông tin trong công tác giảm nghèo ở Cần Thơ

Bình Phú 13/11/2025 16:27

Trong công tác giảm nghèo đa chiều, truyền thông đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy và hành động.

Người dân vùng đồng bào dân tộc Khmer tham gia lễ hội tại phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ. Ảnh: X. L.
Người dân vùng đồng bào dân tộc Khmer tham gia lễ hội tại phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ. Ảnh: X. L.

Phát huy nhiều kênh thông tin, tuyên truyền

Công tác truyền truyền thông giúp người dân, nhất là tại vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo nắm thông tin, cập nhật kiến thức.

Cùng với đó, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số đã góp phần vào kết quả chung của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thời gian qua, TP Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 17/9/2025, đặt ra một mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố xuống chỉ còn 0,63%, góp phần xây dựng TP Cần Thơ trở thành một đô thị phát triển, văn minh, hiện đại và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nhìn lại những kết quả đã đạt được, cho thấy TP Cần Thơ đã triển khai hiệu quả chính sách giảm nghèo.

Theo thống kê, đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của TP Cần Thơ (cũ), tỉnh Sóc Trăng (cũ) và Hậu Giang (cũ) đã giảm đáng kể, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.

Chỉ tính riêng tại TP Cần Thơ (cũ), đã hỗ trợ xây dựng và bàn giao 2.283 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, vượt 108,25% chỉ tiêu kế hoạch.

Đặc biệt, TP Cần Thơ xác định, trong công tác giảm nghèo không chỉ dừng lại ở việc cải thiện thu nhập mà phải là giảm nghèo đa chiều.

Theo Kế hoạch số 77 của UBND TP Cần Thơ, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 không chỉ đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung còn 0,63% mà còn đặc biệt quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong nhóm này xuống còn 1,58%.

Về thông tin, hỗ trợ 90% hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận các dịch vụ viễn thông và Internet, chú trọng truyền thông và nâng cao nhận thức với quan điểm công tác truyền thông được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần tự lực của người dân và huy động sự chung tay của toàn xã hội.

soc-trang-2.jpg
Học sinh Trường THPT DTNT Huỳnh Cương, TP Cần Thơ trong ngày khai giảng. Ảnh: X.L

Đẩy nhanh tiếp cận thông tin ở vùng sâu, xa

TP Cần Thơ đang đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tuyên truyền các gương điển hình, mô hình giảm nghèo hiệu quả; các hoạt động đối thoại chính sách về giảm nghèo sẽ được tổ chức thường xuyên để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Nội dung Giảm nghèo về thông tin được xem là trụ cột quan trọng giúp người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa tiếp cận nhanh hơn với các chủ trương, chính sách, mô hình sản xuất hiệu quả và cơ hội phát triển.

Thực hiện Quyết định số 90 ngày 18/1/2022 của Thủ tướng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ (trước đây là Sở Thông tin và Truyền thông) đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin trên địa bàn.

Từ nguồn lực của dự án Giảm nghèo về thông tin, các đài truyền thanh xã được nâng cấp, chuyển đổi từ hệ thống FM sang ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, đồng thời mở rộng thêm cụm loa công nghệ mới.

Đây là bước tiến quan trọng, giúp người dân tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tiếp cận thông tin thiết yếu, kịp thời hơn.

Chương trình cũng hỗ trợ duy trì các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng tại các xã khu vực III, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ thông tin liên tục.

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được tăng cường mạnh mẽ thông qua chương trình phát thanh, truyền hình; nhiều chương trình bằng tiếng Khmer.

Thành phố còn tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở...

Theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, việc triển khai tiểu dự án nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Trung ương và địa phương. Các cấp, ngành đã phối hợp chặt chẽ, chủ động thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền và nhận thức về giảm nghèo bền vững trong Nhân dân.

Nhờ đó, người dân tại các xã vùng sâu, vùng xa đã được tiếp cận thông tin nhanh hơn, nắm bắt chính sách kịp thời, đồng thời học hỏi nhiều mô hình thoát nghèo hiệu quả, tạo sự đồng thuận của xã hội.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/tang-cuong-tuyen-truyen-thong-tin-trong-cong-tac-giam-ngheo-o-can-tho-post756504.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/tang-cuong-tuyen-truyen-thong-tin-trong-cong-tac-giam-ngheo-o-can-tho-post756504.html
Bài liên quan
‘Giảm nghèo thông tin’ thông qua thu hẹp khoảng cách số trong giáo dục
Thu hẹp khoảng cách số trong giáo dục là giải pháp hiệu quả giúp “giảm nghèo thông tin”, đặc biệt ở những trường vùng khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng cường tuyên truyền, thông tin trong công tác giảm nghèo ở Cần Thơ