Nga sẽ cần đẩy lùi lực lượng Ukraine ra xa hơn nữa và mở rộng "vùng đệm" nếu Kiev nhận các hệ thống tên lửa dẫn đường ATACMS tiên tiến từ Mỹ, Điện Kremlin cho biết ngày 24/4.
Tên lửa hành trình tầm xa Taurus của Đức là một trong những vũ khí mà Ukraine mong muốn sở hữu nhất. Việc Kiev nhiều lần đề nghị Berlin cung cấp loại tên lửa này khiến Thủ tướng Đức Olaf Scholz khó xử.
Truyền thông Nga cho biết, máy bay chiến đấu F-16 mà Ukraine chuẩn bị nhận từ phương Tây có khả năng sẽ bị tiêu diệt bởi tên lửa tầm xa 40N6, được phóng từ hệ thống tên lửa phòng không S-400 của nước này.
Phiến quân Houthi kiểm soát nhiều phần lãnh thổ ở Yemen, bao gồm thủ đô Sanaa, ngày 31/10 tuyên bố đã phóng loạt tên lửa tầm xa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel và khẳng định sẽ tiếp tục làm như vậy.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 18/9 thông báo nước này sẽ cung cấp thêm khoản viện trợ và hỗ trợ vũ khí trị giá 400 triệu euro cho Ukraine.
Konstantin Gavrilov, người đứng đầu phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán ở Vienna về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí, cho biết, Nga sẽ có phản ứng đáp trả nếu Mỹ chuyển giao tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm xa ATACMS cho Ukraine.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc phê duyệt đề xuất chuyển tên lửa tầm xa chứa đạn chùm cho Ukraine, giúp Kiev gây thiệt hại lớn hơn vào sâu trong lãnh thổ mà Nga kiểm soát, Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết.
Việc Nga tăng cường tấn công vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Ukraine dường như nhằm mục đích ngăn chặn Kiev phóng tên lửa tầm xa mà họ nhận được từ các đồng minh phương Tây, theo Financial Times.
Paris đã thực hiện lời hứa cung cấp cho Kiev biến thể tên lửa Storm Shadow của Pháp, theo đoạn video được Bộ Quốc phòng Ukraine đăng tải. Trong video, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chụp ảnh bên cạnh một tên lửa có dòng chữ SCALP-EG.