'Tết ấm vùng cao' đến thầy, trò vùng biên Gia Lai

20/01/2024, 19:34
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chương trình "Tết ấm vùng cao" do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục phối hợp với các đơn vị đã mang niềm vui đến trò nghèo vùng biên Gia Lai.

Ngày 20/1, đoàn công tác của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - Bộ GD&ĐT do Cục trưởng Vũ Minh Đức làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho giáo viên, học sinh tại huyện Đức Cơ (Gia Lai).

Cùng đi với đoàn có nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục & Thời đại; bà Bùi Khoa Nghi - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai; cùng đại diện các đơn vị tài trợ: VTV7 Ban Khoa giáo - Đài truyền hình Việt Nam, Viettel, Văn phòng phẩm Hồng Hà, Vepic...

Tại huyện Đức Cơ, đoàn công tác tham gia chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” do Binh đoàn 15, thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức. Trong chương trình, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục phối hợp với Ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức cuộc thi vẽ cho 30 trẻ Trường Mầm non 18/4, thuộc Công ty 72 (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ).

Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Vũ Minh Đức tặng quà Chương trình
Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Vũ Minh Đức tặng quà Chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ".

Cùng ngày, đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho Trường Mầm non 18/4, thuộc Binh đoàn 15 và trường Phổ thông dân tộc bán trú Lê Quý Đôn (huyện Đức Cơ) với trị giá 100 triệu đồng.

Thăm các trường nhân dịp Tết Nguyên đán cận kề, Cục trưởng Vũ Minh Đức gửi lời chúc thầy cô và học sinh đón năm mới vui tươi, hạnh phúc.

Cục trưởng cũng chia sẻ những vất vả của giáo viên và học sinh huyện biên giới Đức Cơ. Dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng thầy, cô đã quan tâm và chăm lo chu đáo cho các em người dân tộc thiểu số. Cục trưởng Vũ Minh Đức mong cán bộ, giáo viên sẽ tiếp tục cố gắng để chăm lo tốt hơn đời sống học sinh và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác và cô trò Trường Mầm non 18/4.
Đoàn công tác và cô trò Trường Mầm non 18/4.

Cô Chu Thị Thư, Hiệu trưởng Trường Mầm non 18/4 (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) bày tỏ sự vui mừng, xúc động khi đoàn công tác đến thăm nhà trường và tặng quà cho học sinh. Với số lượng 1.033 học sinh, chủ yếu người Jrai – con em công nhân cạo mủ cao su nên còn gặp nhiều khó khăn, thiệt thòi.

“Thay mặt nhà trường, tôi gửi lời cảm ơn đến Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Báo Giáo dục và Thời đại, cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia với học sinh vùng khó. Những món quà này rất ý nghĩa và thiết thực với trò nơi đây. Đây là niềm động viên để các em cố gắng hơn trong học tập”, cô Thư bày tỏ.

Cục trưởng Vũ Minh Đức chia sẻ khó khăn, động viên thầy cô giáo của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Lê Quý Đôn.
Cục trưởng Vũ Minh Đức chia sẻ khó khăn, động viên thầy cô giáo của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Lê Quý Đôn.

Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Lê Quý Đôn, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Vinh bày tỏ vinh dự khi đoàn công tác về thăm trường, học sinh ở vùng khó khăn. Thay mặt nhà trường thầy Vinh cảm ơn những món quà động viên, khích lệ tinh thần nhà trường, phụ huynh, học sinh. Những phần quà này sẽ tiếp thêm động lực để thầy, cô giáo cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ đưa chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Qua đó, giáo viên yên tâm công tác, gắn bó địa phương và học sinh cũng yên tâm học tập.

Trước đó, chiều 19/1, đoàn công tác tham gia Hội thi "Bánh chưng xanh" do Binh đoàn 15 tổ chức.

Một số hình ảnh của đoàn công tác:

Đoàn công tác thăm nhà trường.
Đoàn công tác thăm nhà trường.
Đoàn công tác tham gia chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” do Binh đoàn 15 tổ chức.
Đoàn công tác tham gia chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” do Binh đoàn 15 tổ chức.
Cục trưởng thăm hỏi, tặng quà cho trẻ mầm non Trường Mầm non 18/4.
Cục trưởng thăm hỏi, tặng quà cho trẻ mầm non Trường Mầm non 18/4.
Trẻ Trường Mầm non 18/4 tham gia cuộc thi vẽ tranh.
Trẻ Trường Mầm non 18/4 tham gia cuộc thi vẽ tranh.
Đoàn công tác thăm lớp học.
Đoàn công tác thăm lớp học.
Đoàn công tác chụp hình lưu niệm cùng giáo viên, học sinh Trường Mầm non 18/4.
Đoàn công tác chụp hình lưu niệm cùng giáo viên, học sinh Trường Mầm non 18/4.
Trường Phổ thông dân tộc nội trú Lê Quý Đôn vui mừng khi đoàn công tác về thăm và tặng quà.
Trường Phổ thông dân tộc nội trú Lê Quý Đôn vui mừng khi đoàn công tác về thăm và tặng quà.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Tết ấm vùng cao' đến thầy, trò vùng biên Gia Lai