“Tết chung một nhà” đến với công nhân và tình nguyện viên chống dịch

PV | 22/01/2022, 14:33
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Trong 2 ngày 20-22/1, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bia Saigon đã tiến hành trao những phần quà Tết đầu tiên của đến tay 700 công nhân, đoàn viên thanh niên tình nguyện tại Quảng Ninh và TP. Hà Nội.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Tết chung một nhà” do hai bên cùng phối hợp thực hiện trong năm 2022.

z3129964401515_eb53e7958909f602fc2b230297899001.jpg
“Tết chung một nhà” đến với công nhân và tình nguyện viên chống dịch.

Cụ thể, ngày 20/1, chương trình đã thăm trao tặng quà Tết cho 100 công nhân thuộc công ty CP Than Mông Dương. Cùng ngày, 350 công nhân thuộc các công ty trong khu công nghiệp Bắc Thăng Long, TP. Hà Nôi cũng đã tiếp nhận những phần quà từ chương trình. Đây là nhóm công nhân lao động chọn ở lại đón tết xa nhà do yêu cầu công việc và do những điều kiện hạn chế bởi COVID-19.

Sáng 22/1, những phần quà của chương trình tiếp tục đến với 350 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Đây cũng chính là nhóm chiến sĩ tình nguyện tham gia vào đội ngũ tình nguyện vào Nam hỗ trợ chống dịch trong năm 2021.

z3129964384619_558c190dec61583cf9b47055884d3d57.jpg
Chương trình đã thăm trao tặng quà Tết cho 100 công nhân thuộc công ty CP Than Mông Dương.

Theo đại diện Ban tổ chức, mỗi dịp Tết đến Xuân về, những người con xa quê đều mong ngóng để trở về đoàn viên bên gia đình. Bên cạnh những người đang háo hức với niềm vui được gặp gia đình và người thân, vẫn còn có nhiều người chọn ở lại đón Tết tại địa phương nơi mình làm việc. Nhưng dù ở bất kỳ đâu mỗi người họ cũng đều hướng về quê hương, về cha mẹ và những người thân yêu

Những phần quà Tết của chương trình được trao đến các công nhân, đoàn viên và chiến sĩ tình nguyện mang đầy tình cảm, sự quan tâm chia sẻ và động viên của Ban tổ chức dành cho họ.

z3129964393239_2926ce36d1f66b7fbcd9ff36fa1c29d9.jpg
NSƯT Xuân Bắc cùng đại diện BTC chương trình trao những phần quà ý nghĩa đến thanh niên công nhân và người lao động tại KCN Bắc Thăng Long (TP. Hà Nội).

Anh Lê Tất Duẩn, công nhân tại KCN huyện Đông Anh, Hà Nội chia sẻ: “Dịp Tết ai cũng muốn được trở về xum họp bên gia đình. Thế nhưng do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho người thân vợ chồng tôi quyết định sẽ đón Tết xa quê. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhận được những món quà sớm từ Ban Tổ chức Chương trình Tết chung một nhà. Những món quà này đến đúng thời điểm, đúng người cần và chính những tình cảm của Ban Tổ chức đã mang lại cho chúng tôi cảm giác gần gũi, không xa cách với nhau, đúng nghĩa là Tết chung một nhà.”

Bài liên quan
Bia Saigon là nhà tài trợ Kim cương cho SEA Games 31 tại Việt Nam
Ban Tổ chức SEA Game 31 vừa chính thức công bố thương hiệu Bia Saigon thuộc Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO) đã chính thức trở thành nhà tài trợ Kim cương, nhà tài trợ độc quyền của Đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Tết chung một nhà” đến với công nhân và tình nguyện viên chống dịch