Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn cho biết, các dự án chung cư Hà Nội có sự phân hóa về giá giữa vùng ven và nội thành.
36 thửa đất tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến (Sóc Sơn, Hà Nội) từng bị nhóm đối tượng trả giá cao bất thường để phá, trong đó có 3 lô trả 30 tỷ đồng/m2 vừa được đấu giá thành công với giá cao nhất gần 49 triệu đồng/m2.
39 thửa đất thửa đất ở Phúc Thọ có giá khởi điểm khoảng 20-23 triệu đồng/m2 được dự định đấu giá vào ngày 29/8. Bên cạnh đó, 20 thửa đất ở huyện Hoài Đức có giá khởi điểm 7,3 triệu đồng/m2 sẽ tạm dừng để rà soát sau phiên đấu giá cao bất thường ngày 19/8.
TPO - Đợt đấu giá 19 lô đất tại khu khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức Hà Nội đã có hơn 700 bộ hồ sơ với 400 khách hàng tham gia đấu giá. Mức giá khởi điểm là 7,3 triệu đồng/m2.
Nhiều xã tại huyện Đan Phượng chuẩn bị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất nông nghiệp với giá khởi điểm 810 đồng/m2/năm. Thời gian thuê đất là 5 năm, kể từ ngày UBND huyện ký quyết định công nhận kết quả đấu giá.
Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý về chủ trương việc tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư tại: Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B và khu đô thị Mỹ Hưng. 3 khu đô thị này có tổng diện tích lên tới gần 6 km2, rộng hơn cả quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (5,29 km2).
Mực nước ở sông Tích Giang dâng cao do mưa nhiều và thủy điện mở cửa xả đã làm cô lập hoàn toàn xóm Bến Vôi thuộc xã Cấn Hữu (Quốc Oai, Hà Nội) trong nhiều ngày qua.
Ba ngày nay, người dân một số xã thuộc huyện Quốc Oai (Hà Nội) phải sinh hoạt bằng nước lũ, đi lại bằng thuyền, cả cánh đồng bị ngập chìm trong nước do Thủy điện Hòa Bình mở 4 cửa xả đáy.
Nhằm tạo nơi giải nhiệt cho trẻ em, người dân làng Hưng Giáo đã quyên góp 1,3 tỷ đồng, biến chiếc ao tù chứa đầy rác thải thành bể bơi rộng hơn 1.100m2.
Từ đầu năm 2024, mức thu từ đấu giá đất của các huyện ngoại thành Hà Nội tăng mạnh. Huyện Mê Linh đã tổ chức thành công 8 phiên đấu giá quyền sử dụng đất, thu ngân sách 780 tỉ đồng. Huyện Phúc Thọ tổ chức 9 phiên thu hơn 379 tỉ đồng.