Thanh Hóa: Hàng nghìn tình nguyện viên tiếp sức sĩ tử dự thi vào lớp 10

L.Toán- H.Đức | 17/06/2022, 10:09
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng nay (17/6), hàng nghìn tình nguyện viên đã có mặt tại 86 điểm thi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tham gia hỗ trợ thí sinh (TS) dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

Đội thanh niên tình nguyện Trường THPT Quảng Xương 1 (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) tham gia tiếp sức mùa thi.Đội thanh niên tình nguyện Trường THPT Quảng Xương 1 (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) tham gia tiếp sức mùa thi.

Tại Trường THPT Lương Đắc Bằng (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), từ sáng sớm 17/6 rất đông phụ huynh đã có mặt tại khu vực trước cổng trường, để dặn dò con em trước khi vào phòng thi.

Theo lịch thi, buổi sáng nay TS làm bài thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Theo cô Nguyễn Thị Hương – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Đắc Bằng, đến đầu giờ sáng nay có gần 700 TS đăng ký dự thi (ĐKDT).

“Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng cho TS dự thi. Ngoài ra, nhà trường cũng chuẩn bị nước uống, khẩu trang, nước sát khuẩn đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đến thời điểm hiện tại, trường chưa ghi nhận trường hợp TS thuộc diện phải cách ly”, cô Hương chia sẻ.

Đội tình nguyện tiếp sức mùa thi tại Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa).

Tham gia tiếp sức mùa thi, chị Hoàng Thị Hoa - Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn Bút Sơn (huyện Hoằng Hóa) có mặt tại điểm thi Trường THPT Lương Đắc Bằng từ sáng sớm để tổ chức phân luồng, tránh ùn tắc giao thông.

“Nhận sự phân công của Huyện đoàn, 12 thành viên tại điểm thi Trường THPT Lương Đắc Bằng sẽ có nhiệm vụ phân luồng giao thông. Đồng thời, hướng dẫn phụ huynh tìm địa điểm thích hợp, tránh tập trung đông người tại khu vực cổng trường, nguy cơ mất an toàn giao thông,…”, chị Hoa nói.

Tại Trường THPT Triệu Sơn 3 (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), từ lúc 6h các thành viên Đội thanh niên tình nguyện do Đoàn trường phụ trách đã có mặt tại trường để hỗ trợ TS dự thi vào lớp 10 THPT.

Lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi ở Trường THPT Triệu Sơn 3 (Thanh Hóa).

Cô Nguyễn Thị Hoài – Bí thư Đoàn trường cho biết, nhiệm vụ của thành viên Đội thanh niên tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi là tổng vệ sinh khu vực phòng thi, khu vực thi.

Đồng thời, túc trực ngoài khu vực cổng trường, hỗ trợ hướng dẫn TS vào khu vực thi; phát nước uống, khẩu trang miễn phí cho các TS. Tổ chức phân luồng giao thông, tránh ùn tắc ở khu vực cổng trường,…

Dịp này, Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022. Địa điểm tham gia là tại các điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022- 2023; các bến xe buýt, trạm giao thông nơi có địa điểm thi trên địa bàn tỉnh. Theo Tỉnh đoàn Thanh Hóa, tổng số tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi là hơn 2.800 người.

Báo cáo nhanh từ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho thấy: Tổng số thí sinh ĐKDT vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 là hơn 40.600 thí sinh.

Trong đó, số lượng TS đến làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi đến cuối giờ chiều 16/6 là hơn 38.700 TS, đạt tỷ lệ trên 95%. Tình hình cán bộ giáo viên tham gia công tác coi thi đảm bảo.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, kỳ thi vào lớp 10 THTP công lập năm nay được thành lập 86 hội đồng coi thi. Tổng số phòng thi thuộc 86 hội đồng thi là 1.714 phòng thi.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thanh Hóa: Hàng nghìn tình nguyện viên tiếp sức sĩ tử dự thi vào lớp 10