Thanh tra góp phần ngăn chặn thí sinh vi phạm Quy chế thi

12/06/2023, 16:45
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chiều 12/6, tại TP Buôn Ma Thuột, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Tại đây, đội ngũ thanh tra đã được tập huấn về nghiệp vụ thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo quy định. Trong đó, nghiệp vụ phát hiện, ngăn chặn thí sinh sử dụng các thiết bị kỹ thuật, công nghệ thông tin tiên tiến, tinh vi trong việc gian lận tại Kỳ thi đã được quán triệt kĩ.

Cũng tại Hội nghị tập huấn, ông Nguyễn Hoàng Chương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng giáo dục - Công nghệ thông tin Sở GD&ĐT đã thông tin về những điểm mới của Quy chế thi năm 2023.

Thanh tra góp phần ngăn chặn thí sinh vi phạm Quy chế thi ảnh 4
Ông Nguyễn Hoàng Chương - Trưởng phòng QLCLGD-CNTT triển khai các điểm mới của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (ảnh: TT).

Theo ông Chương, các thí sinh cần lưu ý đến một điểm mà các em dễ quên, dẫn đến vi phạm Quy chế thi, đó là việc mang vật dụng vào phòng thi, nhất là thiết bị điện tử. Các em cần phải ghi nhớ chỉ được mang vào phòng thi: bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn Địa lí.

“Trước đây, Quy chế thi có cho phép thí sinh được mang các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận thông tin nếu không có sự hỗ trợ của thiết bị khác.

Nhưng Quy chế thi năm 2023 không cho phép thí sinh mang vào phòng thi những thiết bị này. Nếu mang vào, sử dụng hay không thì các em cũng bị đình chỉ thi”, ông Chương lưu ý.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27-30/6/2023, trong đó ngày 30/6 là ngày dự phòng.

Trước đó, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỉnh Đắk Lắk có 32 điểm thi đặt tại 15/15 huyện, thị xã, thành phố; có 869 phòng thi; có 2.761 cán bộ, giáo viên, công an, y tế được điều động làm nhiệm vụ coi thi, giám sát và phục vụ tại các điểm thi.

Kết thúc Kỳ thi, có tổng cộng 137.751/ 138.371 lượt thí sinh dự thi, đạt 99,5%. Trong đó, có 4 môn có 100% thí sinh dự thi, gồm: tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Pháp và tiếng Trung.

Có 3 thí sinh vi phạm Quy chế thi (do mang điện thoại vào phòng thi), cả 3 thí sinh này đã bị lập biên bản, đình chỉ thi theo đúng quy định.

Không có cán bộ, nhân viên nào vi phạm Quy chế thi.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/thanh-tra-gop-phan-ngan-chan-thi-sinh-vi-pham-quy-che-thi-post642758.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/thanh-tra-gop-phan-ngan-chan-thi-sinh-vi-pham-quy-che-thi-post642758.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    12 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    12 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    18 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    11 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    11 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thanh tra góp phần ngăn chặn thí sinh vi phạm Quy chế thi