Về kết quả tốt nghiệp cho sinh viên khoá 45, có 77/94 sinh viên được tốt nghiệp, đạt 81,91%. Trong đó có 29 đạt loại giỏi, 48 đạt loại Khá.
![]() |
Ths. Nguyễn Ngọc Thành - Phó Hiệu trưởng Phụ trách nhà trường đánh trống khai giảng năm học 2022-2023. |
Năm học 2022-2023 này, nhà trường có 147 cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên. Trong đó, có 3 tiến sĩ, 78 thạc sĩ. Tất cả giảng viên, giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Nhà trường sẽ tổ chức đào tạo cho 17 lớp với 478 sinh viên của các khoá 46, 47 và 48.
Phát biểu tại lễ khai giảng, TS. Đỗ Tường Hiệp thay mặt lãnh đạo Sở GD&ĐT ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua.
![]() |
TS. Đỗ Tường Hiệp - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2022-2023. |
Để triển khai hiệu quả năm học 2022-2023, TS. Hiệp đề nghị thầy và trò nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: “Làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và sinh viên; xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển nhà trường, trong đó chú ý đến việc tham mưu xây dựng đề án phát triển thành phân hiệu của trường đại học; tổ chức các hoạt động đào tạo gắn với nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, đào tạo và dạy học; tăng cường các nguồn lực xã hội hoá để Nhà trường ngày một phát triển”.
Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” của năm học 2022-2023, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk đề ra 13 chỉ tiêu quan trọng để phấn đấu. Trọng tâm là nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học sư phạm thực nghiệm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị và quản lý học sinh, sinh viên; gắn đào tạo với chất lượng chuẩn đầu ra theo đơn đặt hàng của địa phương, đơn vị, góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho ngành giáo dục địa phương.