(GDTĐ) - Vượt qua nhiều bài giảng xuất sắc đến từ các trường THCS trên địa bàn Hà Nội, cô giáo Nguyễn Thị Phượng của Trường THCS Giảng Võ đã thuyết phục hội đồng chuyên môn để giành Giải Nhất tiêu biểu. Thành công này là minh chứng cho nỗ lực đổi mới, sáng tạo không ngừng của đội ngũ giáo viên Giảng Võ trong hành trình mang đến những tiết học chất lượng, giàu cảm hứng cho học sinh.
Tại Lễ tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi Thành phố Hà Nội cấp THCS năm học 2025 – 2026 diễn ra chiều 5/12, cô Nguyễn Thị Phượng, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên – mạch Năng lượng và sự biến đổi của Trường THCS Giảng Võ, đã xuất sắc giành Giải Nhất tiêu biểu. Bài giảng của cô là một trong bảy bài giảng được vinh danh trong tổng số 37 giải Nhất của hội thi năm nay.


Giải thưởng không chỉ ghi nhận năng lực chuyên môn, mà còn phản ánh hành trình nỗ lực bền bỉ và tình yêu nghề của cô giáo trẻ.

Trong bài giảng ôn tập chủ đề Khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần của môn KHTN lớp 9, cô Phượng đã mang đến một tiết học giàu tính khám phá và tương tác. Dưới sự dẫn dắt của cô, kiến thức Vật lí tưởng chừng quen thuộc trở thành một hành trình trải nghiệm. Học sinh được hoá thân thành những “thám tử quang học”, chủ động đặt câu hỏi, thực hành kiểm chứng và kết nối kiến thức với đời sống thực tiễn.

Điểm nhấn của tiết dạy là việc ứng dụng hiệu quả phần mềm mô phỏng thí nghiệm PhET. Nhờ đó, học sinh có thể quan sát trực quan sự thay đổi của các đại lượng, “chạm vào” ánh sáng bằng tư duy và tương tác. Những khái niệm vật lí khô cứng trở nên sinh động, dễ hiểu, gắn liền với những ứng dụng quen thuộc như cáp quang truyền Internet hay đèn nước dùng trong mùa bão.

Với cách tổ chức hoạt động rõ ràng, mạch lạc, cùng phương pháp kích thích tư duy chủ động, tiết học của cô Nguyễn Thị Phượng được hội đồng đánh giá cao về tính sư phạm, tính sáng tạo và khả năng truyền cảm hứng.

Thành tích của cô Phượng là niềm tự hào chung của tập thể Trường THCS Giảng Võ, đồng thời khẳng định chất lượng chuyên môn và sự tận tâm của đội ngũ giáo viên nhà trường. Ngọn lửa đam mê với khoa học và giáo dục mà cô đang thắp lên sẽ tiếp tục lan tỏa, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học sinh trong thời gian tới.
