Hơn 30.927 m2 “đất vàng” tại 152 Trần Phú tại Quận 5 (TP.HCM) vẫn trong cảnh quây tôn bỏ hoang trước hạn chót Vinataba phải thu hồi về sau kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Tại Kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, nhiều đại biểu bày tỏ quan ngại sâu sắc khi giá nhà xã hội ngày càng có xu hướng tăng cao, vượt xa thu nhập trung bình của đại bộ phận người lao động.
Theo các chuyên gia, mặt bằng giá cao là nguyên nhân chính khiến người mua do dự khi trong năm 2024, giá đất ở một số quận vùng ven Hà Nội đã tăng 17-33%.
UBND TP Hà Nội thống nhất nghiên cứu phương án kiến trúc theo hướng sẽ di dời 11 trụ sở cơ quan bên Hồ Gươm để nghiên cứu xây khu quảng trường - công viên đặc biệt.
Bộ Xây dựng đánh giá nhiều chung cư cũ không còn đảm bảo an toàn sau bão số 3 và đề nghị nhanh chóng di dời người dân để cải tạo, xây dựng lại toà nhà.
Việc thành phố Hà Nội đề xuất nâng diện tích tối thiểu được phép tách thửa lên 50m2, theo các chuyên gia bên cạnh mặt lợi là sẽ góp phần hạn chế tình trạng phân lô bán nền tràn lan thì cũng có ý kiến cho rằng cần xem xét kỹ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.
Theo UBND TP. Hà Nội, thời gian qua, thành phố đã thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, chấm dứt hoạt động hoặc thôi giao chủ trương nghiên cứu với 153 dự án chậm triển khai trên địa bàn.