Tuyển sinh - du học

Thi tốt nghiệp THPT: Sẵn sàng cho mọi tình huống

10/06/2025 21:46

Chủ động, chuẩn bị từ sớm, từ xa, điều phối khoa học và tính đến mọi tình huống là tinh thần của các địa phương trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 là Kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên theo Chương trình GDPT 2018 và diễn ra trong bối cảnh triển khai tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế: Chuẩn bị sớm mọi điều kiện, phương án

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đặc biệt quan trọng vì lần đầu tiên tổ chức theo Chương trình GDPT 2018, đồng thời vẫn có thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2006. Điều này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, điều phối khoa học và tổ chức độc lập Hội đồng thi theo Chương trình GDPT 2006 và Chương trình GDPT 2018.

san-sang-cho-moi-tinh-huong-5.jpg
Ông Nguyễn Tân.

Quán triệt tinh thần trên, tại TP Huế, công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được triển khai sớm, đồng bộ và toàn diện. UBND thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi và các tiểu ban. Sở GD&ĐT ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn, điều hành, tập huấn trong công tác thi.

Với 13.946 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó 13.442 học sinh lớp 12 và 504 thí sinh tự do), TP Huế thành lập 39 điểm thi với hơn 700 phòng thi, được bố trí tại các trường THPT, THCS trên địa bàn (ít hơn 5 điểm thi so với kỳ thi năm 2024). Trong đó, thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2006 (322 em) được bố trí riêng tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Tri Phương (phường Xuân Phú, TP Huế).

Hiện, tất cả điểm thi được rà soát điều kiện an toàn, an ninh, bảo mật, cơ sở vật chất, phòng cháy chữa cháy, điện nước, y tế, camera giám sát, tủ đựng đề thi - bài thi, điện thoại cố định, máy phát điện dự phòng… bảo đảm đúng quy định. Công tác huy động nhân sự cũng hoàn tất. Lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi: Giáo viên, cán bộ thanh tra, giám sát, công an… được tập huấn đầy đủ, đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Điểm đặc biệt của năm nay là tổ chức thi tốt nghiệp THPT song song cho 2 nhóm: Thí sinh học theo Chương trình GDPT 2006 và Chương trình GDPT 2018, với 2 bộ đề thi, 2 quy trình, 2 hệ thống phần mềm chấm thi riêng biệt. Đây là một trong những thách thức lớn nhất về tổ chức, điều phối, nhưng đã được tính toán và chuẩn bị chu đáo. Cùng với hỗ trợ đăng ký tuyển sinh, ôn tập riêng biệt cho hai nhóm thí sinh, sở GD&ĐT đã thành lập Hội đồng thi riêng cho thí sinh thi theo Chương trình 2006. Đồng thời, toàn bộ giáo viên, cán bộ được tập huấn phân biệt quy chế, tránh nhầm lẫn, sai sót khi thực hiện nhiệm vụ coi thi, chấm thi, xét tốt nghiệp.

Các điều kiện tổ chức chấm thi, dữ liệu thi và công bố kết quả được chuẩn bị, tính toán, không để ảnh hưởng vì quá trình sắp xếp đơn vị hành chính sau ngày 1/7. Sở GD&ĐT cũng đã làm việc với Thanh tra thành phố, đảm bảo đầy đủ kế hoạch và phương án triển khai thanh kiểm tra chấm thi theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Lần đầu tiên áp dụng truyền nhận đề thi qua hệ thống mã hóa của Ban Cơ yếu Chính phủ, thành phố đã chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và nhân lực chuyên trách đảm bảo an toàn tuyệt đối. Các phương án xử lý tình huống bất thường như mất điện, thiên tai, dịch bệnh, giao thông tắc nghẽn… được xây dựng. Công tác phối hợp với công an, y tế, địa phương, đoàn thể được triển khai tích cực nhằm đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Lường trước các tình huống bất thường (thiên tai, dịch bệnh, mất điện...), TP Huế đã chuẩn bị đầy đủ phương án dự phòng. Theo đó, bố trí máy phát điện dự phòng tại các điểm thi và khu vực in sao đề thi. Thành lập Tổ cấp cứu ngoại viện thường trực tại các điểm thi, phối hợp với trạm y tế địa phương. Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết cực đoan để có phương án hướng dẫn, điều tiết kịp thời. Công tác an ninh, phòng cháy chữa cháy, xử lý gian lận công nghệ cao được phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố.

Với công tác hỗ trợ thí sinh dự thi, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các trường tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12; hỗ trợ ôn tập cho thí sinh tự do ôn thi chung với học sinh đang học lớp 12 nếu có nguyện vọng. Sở GD&ĐT huy động chuyên viên chuyên môn của sở và đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm tổ chức ôn tập hỗ trợ học sinh các trường vùng điều kiện còn khó khăn.

Cùng với chỉ đạo các nhà trường xây dựng phương án hỗ trợ thí sinh, đặc biệt thí sinh vùng sâu xa, sở GD&ĐT huy động địa phương, tổ chức đoàn thể tạo điều kiện tốt nhất để 100% thí sinh đến điểm thi đúng giờ, an toàn, không gián đoạn.

Bà Nguyễn Thúy Hà - Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Sẵn sàng cho mọi tình huống

san-sang-cho-moi-tinh-huong-6.jpg
Bà Nguyễn Thúy Hà.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, tỉnh Đồng Tháp dự kiến có 17.798 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 1.293 thí sinh so với năm 2024); trong đó có 672 thí sinh tự do.

Căn cứ vào tình hình thuận lợi khi đặt điểm thi từ năm 2018 đến 2024, sở GD&ĐT tham mưu UBND tỉnh cơ bản giữ nguyên các điểm thi tốt nghiệp THPT như năm 2024. Theo đó, bố trí 39 điểm thi ở tất cả 12 huyện, thành phố trong tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh dự thi.

Thí sinh tự do thi theo Chương trình GDPT 2006 sẽ thi tại Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Tháp. Thí sinh tự do thi theo Chương trình GDPT 2018 sẽ thi tại Trường THPT Đỗ Công Tường.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025; dự thảo các văn bản liên quan và chuẩn bị nội dung họp Ban Chỉ đạo. Sở GD&ĐT đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn cho các đơn vị chuẩn bị, thực hiện; tổ chức hội nghị triển khai cho tất cả cán bộ quản lý trường THPT, trung tâm GDXT trong tỉnh.

Sở GD&ĐT cũng chú trọng công tác tập huấn và yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai quy chế thi cho toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên; tổ chức cho học sinh làm quen bộ đề thi tham khảo của Bộ GD&ĐT; tuyên truyền rộng rãi để cha mẹ học sinh, nhân dân hiểu về ý nghĩa của kỳ thi.

Cán bộ quản lý các đơn vị thuộc sở GD&ĐT được tập huấn về nghiệp vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi được tập huấn chi tiết nghiệp vụ trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Các trường nơi dự kiến đặt điểm thi đã chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi theo đúng quy chế. Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát, kiểm tra các đơn vị đặt điểm thi để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác thi.

Về in sao đề thi, sở GD&ĐT chuẩn bị các thiết bị, máy móc, văn phòng phẩm để sẵn sàng công việc này từ 14/6/2025.

Công tác hỗ trợ cho thí sinh cũng được quan tâm; tạo điều kiện thuận lợi về chỗ ăn, nghỉ, đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm, đảm bảo tốt việc chăm sóc sức khỏe cho thí sinh và thành viên các điểm thi. Hằng năm, các trường THPT, Ban đại diện cha mẹ học sinh luôn quan tâm chuẩn bị phương tiện đi lại, nơi ăn nghỉ cho học sinh của trường tham gia kỳ thi này.

Trong bối cảnh thời gian tổ chức thi có thể xảy ra thiên tai, dịch bệnh có nguy cơ gia tăng, việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh được Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đồng Tháp hết sức quan tâm. Theo đó, sở thực hiện rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, hệ thống điện, đèn, quạt; cắt tỉa cây xanh, tạo độ thông thoáng, điểm để xe... đảm bảo an toàn.

Phòng thi đảm bảo không bị dột mưa, tạt mưa, đủ ánh sáng, thông thoáng, đủ số lượng bàn, ghế theo quy định, chắc chắn và an toàn. Các phương án chủ động ứng phó với mưa lớn, giông, lốc, sét, bão, áp thấp nhiệt đới và thời tiết nguy hiểm được tính đến.

Cụ thể, về chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, các điểm thi sẽ chuẩn bị bàn, ghế và sắp xếp đầy đủ phòng thi, phòng chứa bài thi, phòng làm việc, phòng y tế... Triển khai vệ sinh môi trường khu vực thi và phòng thi trước và ngay sau khi kết thúc công tác coi thi của kỳ thi…

Ông Nguyễn Việt Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong (Hòa Bình): Không vì việc sắp xếp bộ máy mà ảnh hưởng đến kỳ thi

san-sang-cho-moi-tinh-huong-1.jpg
Ông Nguyễn Việt Phương.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, huyện Cao Phong có 512 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn huyện bố trí 2 điểm thi (tại Trường THPT Thạch Yên, Trường THPT Cao Phong) và 2 điểm thi dự phòng (tại Trường THCS Thị trấn Cao Phong và Trường Tiểu học & THCS Dũng Phong).

Chuẩn bị cho kỳ thi, UBND huyện, UBND xã/thị trấn và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện căn cứ văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo phục vụ cho kỳ thi. Ban Chỉ đạo của huyện được thành lập với 41 thành viên là lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, chủ tịch UBND và trưởng công an các xã thị trấn.

Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm huy động cán bộ, công chức tại cơ quan đơn vị, cũng như chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể ở địa phương, phụ huynh học sinh cùng tham gia hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho kỳ thi.

Thực hiện Công điện của Thủ tướng, trong đó có yêu cầu “không vì việc sắp xếp bộ máy mà ảnh hưởng đến công tác tổ chức kỳ thi”, Ban Chỉ đạo thi của huyện đã chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp tổ chức kỳ thi; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, gia đình và các cơ sở giáo dục.

Tiếp tục rà soát văn bản chỉ đạo, hoạt động tổ chức kỳ thi để có hướng dẫn cụ thể, chi tiết đối với các địa phương, cơ sở giáo dục, bảo đảm bám sát tình hình thực tiễn trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả đối với các khâu, công việc trong suốt quá trình tổ chức.

san-sang-cho-moi-tinh-huong-4.jpg
Họp Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT 2025 huyện Cao Phong, Hòa Bình. Ảnh: NVCC

Để đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh trước, trong và sau kỳ thi, UBND huyện, các phòng chuyên môn, địa phương, nhà trường đã tiến hành rà soát, đánh giá mức độ an toàn tại các điểm thi.

Tăng cường kiểm tra an toàn về cơ sở hạ tầng: Lớp học, khu chức năng, tường rào, hệ thống điện; cắt tỉa, chống đổ, gãy cây xanh trong khuôn viên. Xây dựng phương án gia cố đảm bảo an toàn lớp học, xây dựng phương án di chuyển học sinh đến nơi an toàn khi có mưa lũ lớn.

Kịch bản cụ thể chi tiết xử lý các tình huống thiên tai bất thường có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức kỳ thi cũng được xây dựng. Trong đó, chuẩn bị địa điểm, khu vực để hỗ trợ cho người nhà và thí sinh lưu trú khi thiên tai bất thường.

Phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng khắc phục hậu quả, tạo mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra đúng kế hoạch và an toàn. Bố trí lực lượng ứng cứu, phân luồng giao thông tại các vị trí như ngầm, cầu, khu vực sạt lở (khi cần thiết), đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian diễn ra kỳ thi.

UBND huyện cũng giao UBND xã Dũng Phong, thị trấn Cao Phong (địa phương đặt địa điểm thi) chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của địa phương phối hợp với trường THPT làm tốt công tác chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất; chỗ ăn, nghỉ cho cán bộ, giáo viên và thí sinh tham dự kỳ thi; đồng thời cử cán bộ tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho các địa điểm thi.

Chỉ đạo, phối hợp với nhà trường cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh có phương án tổ chức đưa đón, bố trí, sắp xếp chỗ ăn, chỗ nghỉ cho thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Cao Phong được giao bố trí sắp xếp chỗ ăn, nghỉ cho học sinh, phụ huynh ở xa nếu có nhu cầu trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/thi-tot-nghiep-thpt-san-sang-cho-moi-tinh-huong-post734801.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/thi-tot-nghiep-thpt-san-sang-cho-moi-tinh-huong-post734801.html
Bài liên quan
Kỳ thi tốt nghiệp THPT: An toàn phải đặt lên hàng đầu, chuẩn bị từ sớm, từ xa
Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại tỉnh Tiền Giang.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thi tốt nghiệp THPT: Sẵn sàng cho mọi tình huống