'Thiên đường mua sắm' vùng biên đìu hiu ngày cuối năm

Thành Lâm - Minh Đức | 28/12/2023, 06:37
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Từ sau COVID-19, lượng người xuất nhập cảnh qua lại cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn) giảm rõ rệt khiến khu chợ nổi tiếng nơi đây vắng khách ghé mua.

Từng là địa điểm không thể không đến với bất cứ du khách nào khi tới Lạng Sơn, chợ cửa khẩu Tân Thanh được coi như thiên đường mua sắm vùng biên với vô vàn hàng hóa giá rẻ, hợp túi tiền của người tiêu dùng. Nhưng từ sau đại dịch COVID-19 đến giờ, ngôi chợ này vẫn chưa thể nhộn nhịp trở lại.

Từng là địa điểm không thể không đến với bất cứ du khách nào khi tới Lạng Sơn, chợ cửa khẩu Tân Thanh được coi như thiên đường mua sắm vùng biên với vô vàn hàng hóa giá rẻ, hợp túi tiền của người tiêu dùng. Nhưng từ sau đại dịch COVID-19 đến giờ, ngôi chợ này vẫn chưa thể nhộn nhịp trở lại.

Hiện tại, dù đã bước vào đợt cao điểm mua sắm cuối năm nhưng không khí đìu hiu vẫn bao trùm nơi đây, phần lớn thời gian trong ngày đều vắng bóng khách.

Hiện tại, dù đã bước vào đợt cao điểm mua sắm cuối năm nhưng không khí đìu hiu vẫn bao trùm nơi đây, phần lớn thời gian trong ngày đều vắng bóng khách.

Nhiều kiot ngừng bán, quây kín bạt hoặc bị biến thành kho chứa đồ.

Nhiều kiot ngừng bán, quây kín bạt hoặc bị biến thành kho chứa đồ.

Theo các tiểu thương, trước đây, lượng khách đến chợ rất đông đúc. Tuy nhiên, sau khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, cửa khẩu giữa hai nước bị đóng chặt, người dân không thể qua lại để phòng tránh dịch bệnh.

Theo các tiểu thương, trước đây, lượng khách đến chợ rất đông đúc. Tuy nhiên, sau khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, cửa khẩu giữa hai nước bị đóng chặt, người dân không thể qua lại để phòng tránh dịch bệnh. "Đến bây giờ, COVID-19 đã bị đẩy lùi nhưng cửa khẩu vẫn được kiểm soát chặt, chỉ có xe chở hàng qua lại. Đã mấy năm nay chúng tôi không dám nhập hàng mới, vì biết không thể bán được", một tiểu thương chia sẻ.

Cảnh vắng hoe dọc đường vào chợ Tân Thanh.

Cảnh vắng hoe dọc đường vào chợ Tân Thanh.

Chủ một quầy hàng kể, với kiot rộng hơn 100m2, bà thuê của chủ người Trung Quốc giá hơn 100 triệu đồng/năm. Thời gian gần đây, do quá vắng khách, bà xin người chủ này giảm tiền thuê xuống 5 triệu đồng/tháng, đó là mức kinh phí bà có thể chịu đựng được để duy trì hoạt động kinh doanh của mình.

Chủ một quầy hàng kể, với kiot rộng hơn 100m2, bà thuê của chủ người Trung Quốc giá hơn 100 triệu đồng/năm. Thời gian gần đây, do quá vắng khách, bà xin người chủ này giảm tiền thuê xuống 5 triệu đồng/tháng, đó là mức kinh phí bà có thể chịu đựng được để duy trì hoạt động kinh doanh của mình.

"Vào những ngày cuối tuần sẽ có lác đác khách là những người từ dưới xuôi lên đi lễ hay đi công việc tiện ghé qua, còn ngày thường gần như chỉ mở cửa hàng để ngồi chơi đợi hết ngày", một tiểu thương khác nói.

Nhóm tiểu thương tụ tập nói chuyện trong lúc không có khách để

Nhóm tiểu thương tụ tập nói chuyện trong lúc không có khách để "giết" thời gian.

Hai chủ quầy hàng khác thì rủ nhau chơi cờ giữa không gian vắng hoe.

Hai chủ quầy hàng khác thì rủ nhau chơi cờ giữa không gian vắng hoe.

Có những ngày, các tiểu thương mở cửa rồi ngồi đợi hết giờ để về, không có một khách đến xem hàng.

Có những ngày, các tiểu thương mở cửa rồi ngồi đợi hết giờ để về, không có một khách đến xem hàng.

'Thiên đường mua sắm' vùng biên đìu hiu ngày cuối năm - 11

Nằm bên cạnh chợ cửa khẩu Tân Thanh là khu chợ Hồng Kông, Trung tâm thương mại Việt - Trung cũng chung cảnh ngộ vắng vẻ, gần như chỉ có người bán.

Nằm bên cạnh chợ cửa khẩu Tân Thanh là khu chợ Hồng Kông, Trung tâm thương mại Việt - Trung cũng chung cảnh ngộ vắng vẻ, gần như chỉ có người bán.

Không gian vắng ngắt bên trong.

Không gian vắng ngắt bên trong.

Nhiều tiểu thương cố bám trụ với hy vọng khách sẽ lại đông đúc như xưa.

Nhiều tiểu thương cố bám trụ với hy vọng khách sẽ lại đông đúc như xưa.

Theo ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn vẫn thường xuyên hội đàm với cơ quan quản lý thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) để thúc đẩy sớm khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh của người dân tại cửa khẩu Tân Thanh.

Theo ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn vẫn thường xuyên hội đàm với cơ quan quản lý thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) để thúc đẩy sớm khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh của người dân tại cửa khẩu Tân Thanh.

"Lần gần nhất hội đàm, phía nước bạn cho biết đã trình kế hoạch mở cửa hoạt động xuất nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh lên cơ quản lý cấp cao. Khi nào kế hoạch được phê duyệt, hoạt động xuất nhập cảnh sẽ bình thường trở lại. Mới đây, hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Chi Ma cũng đã được khôi phục", ông Duy thông tin.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Thiên đường mua sắm' vùng biên đìu hiu ngày cuối năm