'Thiết kế mô hình ảo Thành Cổ' giành giải Nhất thi khởi nghiệp

Đăng Đức | 29/03/2023, 11:19
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết, học sinh địa phương vừa đạt giải Nhất tại cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp quốc gia, 2 giải tại cuộc thi KHKT.

Ngày 29/3, Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết, nhóm học sinh THPT Quảng Trị vừa đạt giải Nhất tại cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” quốc gia năm 2023, do Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

Cuộc thi là điểm nhấn trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày hội “Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên” lần thứ V năm 2023 (SV STARTUP 2023) diễn ra trong các ngày từ 24 đến 26/3.

Cụ thể, dự án “Thiết kế mô hình ảo Thành Cổ Quảng Trị phục vụ giáo dục và du lịch” của nhóm học sinh: Thái Việt Ý, Lê Đức Lưu, Lâm Hồng Phúc, Đỗ Hoàn Gia Trí, Nguyễn Cao Minh Huyền (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị) được trao giải Nhất thuộc lĩnh vực giáo dục, du lịch, dịch vụ, tài chính.

Dự án là mô hình ảo tái hiện lại di tích Thành cổ Quảng Trị trên môi trường 3D và công nghệ thực tế ảo VR, tích hợp chế độ xem toàn cảnh, bản đồ mini, định vị, thuyết minh… mang lại cho người dùng trải nghiệm đa chiều, sát với thực tế nhất mà không cần phải đặt chân đến di tích.

Sản phẩm được sử dụng dưới dạng phần mềm cài đặt vào máy vi tính hoặc các thiết bị khác. Đối tượng khách hàng quan trọng nhất của sản phẩm là các cơ sở giáo dục trung học trên phạm vi cả nước.

Em Thái Việt Ý, Trưởng nhóm dự án chia sẻ: “Được Ban tổ chức lựa chọn và trao giải Nhất tại cuộc thi em cũng khá bất ngờ. Dự án đã tập hợp công sức và tâm huyết của chúng em trong suốt thời gian nhiều tháng. Chúng em tham gia cuộc thi với mong muốn giao lưu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm lẫn trải nghiệm. Em và các bạn trong nhóm đều thấy hài lòng về kết quả cuộc thi”.

Trước đó, học sinh Quảng Trị cũng đạt giải Nhì và giải Tư trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2022-2023, do Bộ GD&ĐT phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại TP Hạ Long.

'Thiết kế mô hình ảo Thành Cổ' giành giải Nhất thi khởi nghiệp ảnh 1

Học sinh Quảng Trị tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật.

Theo đó, dự án “Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị di chuyển thông qua xử lý ảnh 2D” thuộc lĩnh vực robot và máy thông minh của nhóm học sinh Trần Quốc Hùng và Lê Vĩnh Thuận đoạt giải Nhì; dự án “Xây dựng mô hình thực tế ảo 3D di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị” thuộc lĩnh vực phần mềm hệ thống của học sinh Thái Việt Ý và Nguyễn Cao Minh Huyền đoạt giải Tư. Cả hai dự án đều được thầy giáo Hồ Văn Lâm, giáo viên Tin học Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn hướng dẫn.

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học là hoạt động được tổ chức hằng năm với mục đích khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong giáo dục phổ thông. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Quảng Trị đoạt giải tại Cuộc thi KHKT cấp quốc gia.

Cùng với 2 cuộc thi này, học sinh Quảng Trị cũng đạt 2 giải Nhì, 13 giải Ba, 24 giải Khuyến khích tại cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”.

Cuộc thi diễn ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, do Bộ GD&ĐT phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Honda Việt Nam tổ chức.

Với những thành tích đã đạt được thể hiện tinh thần hiếu học, sự đam mê khám phá khoa học, giữ gìn phát huy những giá trị lịch sử của quê hương và ý thức chấp hành pháp luật của các em học sinh tỉnh Quảng Trị.

Bài liên quan
XSQT 18/4 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay thứ 5 ngày 18/4/2024
XSQT 18/4, Trực tiếp xổ số Quảng Trị hôm nay lúc 17h15, XSQT 18/4/2024. Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 18 tháng 4 nhanh, chính xác.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Thiết kế mô hình ảo Thành Cổ' giành giải Nhất thi khởi nghiệp