Giáo dục

Thiếu nhi Thủ đô lan tỏa thông điệp sống xanh qua sân khấu sáng tạo

Hoài An 20/05/2026 21:06

Green lens - Lăng kính Xanh 2026” được kỳ vọng trở thành hoạt động tiêu biểu cho thiếu nhi Thủ đô, góp phần nuôi dưỡng những “đại sứ môi trường”.

Nhằm nâng cao nhận thức của thiếu nhi Thủ đô về bảo vệ môi trường và khuyến khích lối sống xanh trong cộng đồng, Cung Thiếu nhi Hà Nội đã tổ chức “Ngày hội chúng em bảo vệ môi trường” cấp Thành phố năm 2026 với chủ đề “Green lens – Lăng kính Xanh 2026”.

Sự kiện hướng tới đối tượng là học sinh từ 8 đến 15 tuổi đang học tập, sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, các trường tiểu học, trung học cơ sở cùng các trung tâm và câu lạc bộ trên địa bàn thành phố.

xanh-4.jpg
Học sinh Thủ đô hào hứng tham gia ngày hội bảo vệ môi trường.

Điểm đặc biệt của chương trình năm nay là sự kết hợp giữa giáo dục môi trường với các yếu tố công nghệ, nghệ thuật và kỹ năng mềm hiện đại.

Theo Ban tổ chức, ngày hội "Chúng em bảo vệ Môi trường" sẽ giúp các em học sinh được trải nghiệm, học hỏi, sáng tạo, tư duy và đề xuất những giải pháp khoa học hiện đại, mới mẻ, bảo vệ môi trường thông qua công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), STEM và nghệ thuật.

Lan tỏa tinh thần sống xanh bằng sân khấu và sáng tạo

“Green lens – Lăng kính Xanh 2026” gồm hai phần thi chính được tổ chức liên tục trên sân khấu.

Phần đầu tiên mang tên “Thuyết trình và phản xạ nhanh”, mỗi đội gồm 3 học sinh tham gia. Các đội sẽ bốc thăm chủ đề về môi trường do Ban Tổ chức chuẩn bị và thực hiện phần trình bày trực tiếp trước Ban Giám khảo. Nội dung tập trung vào những vấn đề môi trường hiện đại gắn với công nghệ, đời sống học đường và các giải pháp bảo vệ môi trường trong thực tế.

Sau phần thuyết trình, các đội sẽ bước vào phần phản xạ nhanh bằng hình thức bấm chuông trả lời câu hỏi. Đây được xem là phần thi đòi hỏi khả năng tư duy nhanh, kiến thức xã hội cùng tinh thần phối hợp giữa các thành viên trong đội. Đội trả lời chính xác và có phần thể hiện thuyết phục sẽ nhận được điểm cộng từ Hội đồng Giám khảo.

Phần thi thứ hai mang tên “Green show – Sân khấu Xanh”, quy tụ từ 5 đến 25 học sinh mỗi đội. Các đội tham gia sẽ xây dựng những tiết mục nghệ thuật mang thông điệp bảo vệ môi trường, lan tỏa tinh thần sống xanh và nâng cao ý thức cộng đồng.

Ban Tổ chức khuyến khích các đội khai thác mối liên hệ giữa con người, thiên nhiên và công nghệ trong tương lai thông qua nhiều hình thức biểu diễn phong phú như kịch ngắn, tiểu phẩm sân khấu hóa, múa, nhảy hiện đại, flashmob, rap, đồng ca, trình diễn âm nhạc, thơ ca hay hò vè tuyên truyền.

xanh-5.jpg
Đội thi xuất sắc giành giải nhất tại “Ngày hội chúng em bảo vệ môi trường”.

Chung cuộc sẽ có tổng cộng 28 giải thưởng được trao cho các đội xuất sắc ở cả hai phần thi. Trong đó, phần “Thuyết trình và phản xạ nhanh” 2 giải Nhất đã thuộc về Trường Tiểu học Newton Goldmark và THCS Thịnh Quang.

Phần “Green show – Sân khấu Xanh” 2 giải Nhất lần lượt gọi tên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu và Archimedes Đông Anh.

Không dừng lại ở một hoạt động ngoại khóa, “Green lens – Lăng kính Xanh 2026” còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong bối cảnh môi trường đang trở thành vấn đề được toàn xã hội quan tâm.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn khơi dậy tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với thiên nhiên và cộng đồng, đồng thời góp phần hình thành lối sống xanh, văn minh và bền vững ngay từ lứa tuổi học sinh.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/thieu-nhi-thu-do-lan-toa-thong-diep-song-xanh-qua-san-khau-sang-tao-post778504.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/thieu-nhi-thu-do-lan-toa-thong-diep-song-xanh-qua-san-khau-sang-tao-post778504.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Sẵn sàng nhân lực phụng sự đất nước phát triển
    6 giờ trước Giáo dục
    Sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết 57, một số cơ sở giáo dục đại học đã có những chuyển biến mạnh mẽ, sẵn sàng là nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao phụ vụ sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, cơ chế đã có nhưng cầu nối để hiện thực cơ chế này vẫn chưa triệt để. Để chia sẻ về vấn đề này, GS. Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã có cuộc trao đổi với báo chí.
  • Định hình cơ sở đại học dẫn dắt, giảm áp lực cho giáo dục phổ thông
    7 giờ trước Chính sách giáo dục
    Định hình các cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt, đầu tư cho nhân lực STEM và công nghệ chiến lược, tháo gỡ bài toán thiếu giáo viên, giảm áp lực thi cử và chuẩn bị toàn diện cho năm học mới, những hoạt động nổi bật của Chính phủ và ngành Giáo dục - Đào tạo trong tuần qua cho thấy những bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Các hoạt động này không chỉ phản ánh tinh thần đổi mới, quyết liệt trong quản lý, điều hành mà còn mở ra những hướng đi mới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.
  • Triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026 - 2027
    20 giờ trước Chính sách giáo dục
    Bộ GD&ĐT triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026-2027 tại 510 cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước.
  • Đôi điều suy ngẫm sau kỳ thi lớp 10
    5 giờ trước Tuyển sinh đầu cấp
    Một kỳ thi có thể quyết định ngôi trường học sinh theo học, nhưng không thể quyết định tương lai của một đứa trẻ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cần giảm áp lực ở kỳ thi vào lớp 10, mở rộng cơ hội học tập sau THCS.
  • Thủ khoa trường chuyên giành 2 điểm 10 Toán
    5 giờ trước Gương sáng
    Minh Thành - thủ khoa với 2 điểm 10 môn Toán, cho biết bứt phá từ sự 'bình bình' nhờ được thầy cô truyền cảm hứng, đi học thêm mỗi ngày cùng nỗ lực tự học.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thiếu nhi Thủ đô lan tỏa thông điệp sống xanh qua sân khấu sáng tạo