Thời tiết cả nước ngày nghỉ Tết đầu tiên ra sao?

Theo Nguyễn Hoài | 19/01/2023, 08:42
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Từ nay (28 tháng Chạp) đến 30 tháng Chạp, miền Bắc hửng nắng vào trưa chiều, trước khi chuyển mưa nhỏ, mưa phùn vào đêm giao thừa. Miền Trung mưa rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ nắng ấm.

Sáng nay (19/1, tức 28 Tết), khu vực Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Thời tiết cả nước ngày nghỉ Tết đầu tiên ra sao? - Ảnh 1.

Trưa chiều nay, miền Bắc có thể hửng nắng.

Dự báo trong hai ngày 29-30 tháng Chạp, miền Bắc tiếp tục hửng nắng vào trưa chiều, nền nhiệt tăng nhẹ 1-2 độ C mỗi ngày. Từ đêm giao thừa đến sáng mùng Một Tết, miền Bắc chuyển mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Dự báo từ ngày mai (20/1), nền nhiệt tăng dần ở các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế. Trời tiếp tục nhiều mây, âm u, có mưa rải rác. Trong hai ngày 1-2 Tết, nền nhiệt tiếp tục tăng ở khu vực này với nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, thấp nhất 15-18 độ C, riêng mùng 2 Tết khu vực này có mưa xuân.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật mạnh cấp 6-7. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 22-25 độ C. Dự báo trong hai ngày 29-30 tháng Chạp khu vực này tiếp tục có mưa rào rải rác. Mùng 1-2 Tết khu vực này có mưa vừa, mưa to.

Các tỉnh Bình Định đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ. Dự báo hình thái thời tiết này duy trì nhiều ngày tới ở Bình Định - Bình Thuận.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Dự báo hình thái thời tiết trên sẽ duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Riêng tại Nam Bộ, trong những ngày Tết có thể đón triều cường dâng cao, gây ngập úng cục bộ ở khu vực trũng thấp, vùng ven sông ven biển, vùng ngoài đê bao, có thể ảnh hưởng đến hoạt động du xuân của người dân ở thời điểm triều cường đạt đỉnh.

Bài liên quan
Dự báo thời tiết 3 miền dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024
Năm 2024, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, người dân được nghỉ 1 ngày, rơi vào thứ Năm (18/4 dương lịch).  Thời tiết được dự báo có nắng nóng ở cả 3 miền.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thời tiết cả nước ngày nghỉ Tết đầu tiên ra sao?