Hà Nội dẫn đầu bảng xếp hạng khối A01, trong khi Nghệ An dẫn đầu khối D01.
34 tỉnh thành theo điểm trung bình khối A01
9 vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng 34 tỉnh thành theo điểm trung bình khối A01 thuộc về các tỉnh từ Quảng Bình trở ra. Trong đó, Hà Nội ở vị trí số 1 (19,96 điểm).
Phú Thọ đứng vị trí số 2 với 19,82 điểm. Ở bảng xếp hạng điểm trung bình khối A00, Phú Thọ cũng xếp vị trí "á quân", dưới Hà Tĩnh và trên Hà Nội.
Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về: Thanh Hoá (19,73), Nghệ An (19,71), Quảng Ninh (19,6), Ninh Bình (19,35), Hải Phòng (19,34), Hà Tĩnh (19,32), Bắc Ninh (19,17).
34 tỉnh thành theo điểm trung bình khối D01
Học sinh Nghệ An dẫn đầu cả nước ở tổ hợp khối D01 (toán, văn, tiếng Anh) với 19,95 điểm. Hà Nội đứng thứ 2 với 19,84 điểm.
Tiếp đó là Hà Tĩnh (19,69), Thanh Hoá (19,42), Phú Thọ (19,28), Quảng Ninh (18,97)...
34 tỉnh thành theo điểm trung bình khối B00
Với 20,31 điểm, Bắc Ninh dẫn đầu khối B00. Xếp ngay sau là Hải Phòng với 20,17 điểm.
Đà Nẵng và Hà Nội lần lượt giữ vị trí thứ 3 và 4. Các vị trí tiếp theo là Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Thừa Thiên - Huế, TPHCM, Ninh Bình, Phú Thọ...
Khoảng cách giữa tỉnh đầu bảng và cuối bảng ở khối B00 khá lớn, mức chênh lệch gần 6 điểm.
34 tỉnh thành theo điểm trung bình khối C00
Nghệ An là địa phương có điểm trung bình khối C00 (văn, sử, địa) cao nhất cả nước với 22,23 điểm, cao hơn Phú Thọ tới 1 điểm.
C00 cũng là tổ hợp môn có nhiều tỉnh đạt điểm trung bình trên 20 nhất.
Tỉnh có điểm trung bình khối C00 thấp nhất là Khánh Hoà với 18,18 điểm.
34 tỉnh thành theo điểm trung bình khối A00
Hà Tĩnh, Phú Thọ và Hà Nội là 3 tỉnh thành dẫn đầu bảng xếp hạng khối A00 với mức chênh lệch không đáng kể.
Trong Top 10 còn góp mặt các tỉnh thành: Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên.