Gương sáng

Thủ khoa đầu ra ĐH Phenikaa sở hữu nhiều công trình nghiên cứu khoa học quốc tế

Duy Đạt 10/11/2025 19:12

Lê Bá Luật, tân thủ khoa đầu ra Đại học Phenikaa khiến nhiều người nể phục khi sở hữu nhiều công trình nghiên cứu quốc tế ngay từ bậc đại học.

Lê Bá Luật, tân thủ khoa đầu ra Đại học Phenikaa.
Lê Bá Luật, tân thủ khoa đầu ra Đại học Phenikaa.

Lựa chọn bất ngờ

“Em là Lê Bá Luật, sinh viên khóa 15, ngành Khoa học máy tính, Đại học Phenikaa”, chàng trai nhỏ nhắn đến từ Quỳnh Lập, Nghệ An với nụ cười hiền lành mở đầu câu chuyện về hành trình học tập của mình bằng giọng nói điềm đạm, tự tin.

Ít ai ngờ rằng, nam sinh này đã sở hữu tới 6 công trình nghiên cứu khoa học khác nhau tại các hội thảo quốc tế và các tạp chí uy tín trong suốt 4 năm đại học, một con số đáng nể đối với sinh viên Việt Nam ở bậc cử nhân.

Hiện tại, Luật nhận học bổng toàn phần tiến sĩ tại Singapore, tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu vận trù học (Operations Research) – lĩnh vực kết hợp giữa toán học, lập trình và các bài toán tối ưu trong thực tiễn.

Nhắc lại quyết định lựa chọn trường đại học cách đây 4 năm, Luật vẫn nhớ rõ ấn tượng đầu tiên về Đại học Phenikaa. Khi ấy, Phenikaa còn là một ngôi trường khá non trẻ trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, ít người biết đến. Thế nhưng, trong Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp được tổ chức tại Đại học Vinh, sự nhiệt tình, chu đáo và tận tâm của các thầy cô Phenikaa đã khiến Luật chú ý.

“Em cảm nhận được tinh thần cởi mở và định hướng rất rõ ràng của các thầy cô về nghề nghiệp tương lai. Sau buổi hôm đó, em bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về trường và quyết định đặt Phenikaa là nguyện vọng đầu tiên”, Luật chia sẻ.

Sự lựa chọn này khi ấy không khỏi khiến nhiều người bất ngờ, bởi Luật từng đạt giải Nhì Học sinh giỏi Quốc gia môn Toán, đủ điều kiện tuyển thẳng vào hầu hết các trường đại học danh tiếng trong nước như Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hay Trường Đại học FPT. Tuy nhiên, với Luật, điều quan trọng không phải là tên tuổi của trường mà là môi trường học tập và cơ hội phát triển bản thân. Nam sinh tin rằng nếu nỗ lực hết sức thì ở bất cứ môi trường nào cũng có thể thành công.

Bốn năm gắn bó với Phenikaa đã minh chứng cho lựa chọn ấy là hoàn toàn đúng đắn. Ngay từ năm học đầu tiên, Luật đã được trao cơ hội làm việc cùng các giảng viên và nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực Khoa học máy tính và Tin học. Môi trường mở, khuyến khích sinh viên nghiên cứu sớm, cùng sự đồng hành của thầy cô đã giúp nam sinh nhanh chóng tìm thấy hướng đi riêng.

“Ban đầu em theo lập trình thi đấu và Olympic Tin học. Sau khi đã vững nền tảng lập trình, em được các thầy cô định hướng theo hướng nghiên cứu vận trù học, lĩnh vực có tính ứng dụng cao, giúp giải quyết những bài toán thực tế bằng mô hình toán học và thuật toán tối ưu”, Luật kể.

Trong quãng thời gian học tập đầu đại học, Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Tối ưu hóa (ORLab) là nơi Bá Luật dành phần lớn thời gian để làm việc và phát triển năng lực nghiên cứu. Nam sinh đã có cơ hội làm việc cùng nhiều thầy cô tâm huyết, những người không chỉ hướng dẫn chuyên môn mà còn giúp Luật định hình tư duy khoa học. Mỗi thầy cô đều có phong cách làm việc khác nhau, qua đó giúp nam sinh học được cách tư duy độc lập, phản biện và kiên trì với nghiên cứu.

luat-2.jpg
Lê Bá Luật cùng mẹ.

Chỉ sau 3 năm đại học, Luật đã hoàn thành chương trình học sớm, sau đó sang Singapore làm việc tại Trường Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University) để thực hiện các dự án nghiên cứu liên kết quốc tế, rồi quay lại Phenikaa để hoàn thành đồ án tốt nghiệp. Dù lịch trình dày đặc, nam sinh vẫn duy trì kết quả học tập xuất sắc và liên tục có các bài báo được chấp nhận tại các hội nghị, tạp chí quốc tế uy tín, trong đó tất cả các công trình nghiên cứu, Luật đều đứng tên tác giả chính.

Khi được hỏi về bí quyết để cân bằng giữa việc học và nghiên cứu, nam sinh cho rằng điều quan trọng nhất là quản lý thời gian và duy trì sự ổn định ở cả hai mặt học tập và nghiên cứu. Nếu học tập không vững thì sẽ ảnh hưởng tới chất lượng nghiên cứu, còn nếu chỉ chú trọng nghiên cứu mà lơ là việc học thì dễ dẫn tới mất cân bằng.

Luật chia sẻ, mỗi sinh viên cần xác định đâu là thời điểm thích hợp để bắt đầu nghiên cứu. Có hai cách: hoặc bắt đầu ngay từ năm nhất nếu đủ năng lực và nền tảng, hoặc hoàn thiện việc học tập trên lớp thật tốt trước khi dấn thân vào nghiên cứu.

Thực tế, nền tảng Toán học vững chắc đã giúp Luật thuận lợi hơn khi chuyển sang lĩnh vực Khoa học máy tính. Nam sinh cho biết, khoa học máy tính không chỉ là lập trình, mà còn là sự kết hợp giữa tư duy toán học, xác suất – thống kê, đại số và logic học.

“Ngôn ngữ lập trình chỉ là công cụ, còn tư duy mới là gốc rễ. Nếu hiểu được bản chất toán học của vấn đề, việc lập trình và triển khai sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều”, Luật nói.

Trước khi bước chân vào giảng đường đại học, dù chưa có kiến thức về tin học, Luật đã chủ động tìm hiểu trước nội dung các môn học để không bỡ ngỡ khi nhập học. Nhờ sự chuẩn bị kỹ càng đó, nam sinh nhanh chóng thích nghi và có thể dành nhiều thời gian hơn cho nghiên cứu. Luật tâm sự, chính tinh thần học hỏi không ngừng và niềm đam mê khám phá tri thức đã giúp em luôn tiến về phía trước, dù con đường nghiên cứu đôi khi không dễ dàng.

“Càng học lên cao, em càng nhận ra vai trò của người hướng dẫn, thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giúp mình định hình tư duy và định hướng tương lai. Ở Phenikaa, em gặp rất nhiều thầy cô tâm huyết, luôn truyền cảm hứng để sinh viên dấn thân vào nghiên cứu khoa học”, Luật chia sẻ.

Giờ đây, khi chuẩn bị cho chặng đường mới tại Singapore, chàng sinh viên xứ Nghệ vẫn giữ cho mình tinh thần giản dị, khiêm nhường nhưng đầy quyết tâm. Câu chuyện của Lê Bá Luật là minh chứng sống động cho việc: khi được học tập trong môi trường khuyến khích sáng tạo, có định hướng rõ ràng và sự đồng hành của những người thầy tâm huyết, sinh viên Việt Nam hoàn toàn có thể vươn tầm và định hình giá trị của mình trên trường quốc tế.

Theo đánh giá của TS. Tạ Thúy Anh, giảng viên Khoa Khoa Học Máy Tính, trường Công Nghệ Thông Tin Phenikaa, Đại học Phenikaa, Luật là một bạn sinh viên chăm chỉ, có nền tảng kiến thức tốt. Bạn ấy đã giành được giải Nhất cuộc thi Olympic toàn quốc môn Toán Đại Số và môn Tin Học.

Trong quá trình học, Luật luôn nỗ lực và cố gắng đạt thành tích tốt trong các môn học. Bạn cũng giành giải thưởng cấp Bộ cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học; nhận được học bổng thực tập tại trường Đại Học Quản Lý Singapore (SMU) trong vòng 6 tháng. Bạn đã có bài được đăng tại các hội nghị quốc tế; 1 bài báo trên tạp chí Q1 đang review.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/thu-khoa-dau-ra-dh-phenikaa-so-huu-nhieu-cong-trinh-nghien-cuu-khoa-hoc-quoc-te-post756031.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/thu-khoa-dau-ra-dh-phenikaa-so-huu-nhieu-cong-trinh-nghien-cuu-khoa-hoc-quoc-te-post756031.html
Bài liên quan
Từ thủ khoa đại học thành ứng viên giáo sư trẻ nhất ngành Y
Được dẫn theo tới bệnh viện từ nhỏ, Hoàng Anh Tiến tiếp nối đam mê của bố, trở thành thủ khoa khối B trường Y Dược Huế, rồi ứng viên đạt chuẩn giáo sư trẻ nhất ngành Y năm 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ khoa đầu ra ĐH Phenikaa sở hữu nhiều công trình nghiên cứu khoa học quốc tế