Từ học lực tầm trung hồi phổ thông, Nguyễn Trường Giang đã cố gắng trở thành thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa, Trường Đại học Kinh tế năm 2026 với điểm trung bình 3.88/4.0, điểm rèn luyện 98/100.
Ngày 26/7, Nguyễn Trường Giang, sinh viên ngành Kinh tế quốc tế nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc với học bổng 125%/7 học kỳ. Nam sinh quê Bắc Ninh đồng thời tốt nghiệp thủ khoa đầu ra toàn khóa của Trường Đại học Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) năm 2026
Hồi tháng 10 năm ngoái, Trường Giang đã hoàn thành các môn học trên lớp để tập trung làm khóa luận tốt nghiệp, sớm hơn các bạn đồng lứa khoảng nửa năm. Cùng thời điểm này, nam sinh đã được nhận vào làm việc tại một doanh nghiệp.

Nguyễn Trường Giang, thủ khoa đầu ra toàn khóa năm 2026, Trường Đại học Kinh tế (Ảnh: Tuấn Hùng).
Trường Giang cho biết, thời phổ thông từng có lực học chỉ “thuộc tầm trung”. Tuy vậy, nam sinh đã cố gắng ở giai đoạn "nước rút" và đạt 27 điểm ở kỳ thi tốt nghiệp với tổ hợp A01 (toán, lý, Anh), đậu nguyện vọng 1 vào ngành Kinh tế quốc tế. Khi vào Trường Đại học Kinh tế với xuất phát điểm là một học sinh trường làng, em không hề cảm thấy tự ti, hay áp lực tâm lý.
Nam sinh luôn tin rằng môi trường đại học là nơi mọi người đều có cơ hội như nhau để học tập, phát triển và khẳng định bản thân. Từ đó, em chỉ đặt mục tiêu duy nhất: Tập trung vào việc học, chủ động trau dồi kiến thức và không ngừng hoàn thiện bản thân từng ngày.
“Khi biết mình đạt thủ khoa toàn khóa, em không quá bất ngờ bởi đã hệ thống và so sánh tổng điểm của mình với các bạn thường xuyên nằm top đầu trong suốt những năm đại học.
Em vào trường với mục tiêu duy nhất là trau dồi kiến thức, không đặt mục tiêu phải đạt thủ khoa. Danh hiệu đó là kết quả của việc chú tâm nghe giảng và có phương pháp học tập phù hợp với từng môn học trong những năm đại học”, Trường Giang cho hay.

Trường Giang và gia đình (Ảnh: Tuấn Hùng).
Trường Giang cho hay ngay từ bé đã có đam mê kinh doanh và mơ ước làm việc liên quan đến giao thương, buôn bán.
Người em luôn thần tượng là bố mẹ của mình. Từ hai bàn tay trắng, bằng ý chí, kỷ luật và sự tỉnh táo trong mọi quyết định, bố mẹ đã gây dựng và điều hành công việc kinh doanh của gia đình.
Năm lớp 11, nam sinh bắt đầu tìm hiểu về kinh doanh. Vào đại học năm nhất, với số vốn nhỏ tích cóp trong những năm phổ thông, Trường Giang quyết định tự kinh doanh và đầu tư.
“Lúc đầu em cũng thất bại, cũng từng thua lỗ. Nhưng sau vài năm, kinh nghiệm ngày càng vững hơn, hiện em cũng đã tích lũy được một khoản vốn nhất định”, Trường Giang cho biết.
Cũng theo nam sinh, trong khi các bạn dành thời gian tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học để tìm hiểu chuyên sâu về kinh tế, phát triển tư duy phân tích và tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu, em chọn hướng khác: Lao vào thực chiến để để kiểm chứng những gì đã học trên giảng đường.
“Tuy nhiên em cũng rất tiếc nuối khi không có cơ hội tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học trong thời gian học đại học.
Em tin rằng những cuộc thi này sẽ giúp em mở ra những góc nhìn mới, cách tư duy mới và cơ hội trao đổi với các thầy cô, các bạn sinh viên có cùng đam mê.
Thực tế kinh doanh cho em nhận ra, người làm kinh tế phải luôn tỉnh táo, luôn giữ cho mình cái đầu lạnh, kiên trì và kỷ luật với những gì mình đặt ra, thay vì hành động theo cảm xúc”, theo lời Trường Giang.
Về dự định sắp tới, Trường Giang cho biết em mong muốn lập nghiệp tại Hà Nội và làm việc trong một môi trường doanh nghiệp năng động. Theo em, đây sẽ là nơi những nhân sự trẻ có cơ hội học hỏi và trưởng thành nhanh chóng thông qua văn hóa doanh nghiệp, đồng nghiệp, cũng như những trải nghiệm thực tiễn trong công việc hằng ngày.