Đoàn Thanh Trà vừa xuất sắc trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2025. Liên tiếp giành được học bổng của trường nên nữ sinh không mất học phí mà còn dư “mang tiền về cho mẹ”.
Đoàn Thanh Trà (lớp QH-2021-E Quản trị kinh doanh chất lượng cao 4) tốt nghiệp loại xuất sắc và trở thành thủ khoa với điểm trung bình chung tích lũy lên tới 3,89/4.
Trong bảng điểm của nữ sinh với tổng cộng 142 tín chỉ, chỉ có 12 tín chỉ điểm B hoặc B+, số còn lại em đều đạt A và A+. Trong số này, phần lớn các môn của em đạt mức A+. Thế mạnh của Trà là những môn học về Marketing và chuyên ngành, dù những môn chuyên ngành thường rất khó và phải học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Số ít môn học Trà đạt điểm B hoặc B+ chủ yếu là các môn đại cương yêu cầu học thuộc lòng nhiều. Khóa luận tốt nghiệp của em cũng đạt điểm A+; nếu tính theo thang điểm 10, đạt 9,5 điểm.
Chia sẻ với VietNamNet, Trà cho hay em rất vui và hạnh phúc khi những nỗ lực của bản thân được đền đáp xứng đáng.
Nữ sinh Hà Nội cho biết, ngay từ khi bước chân vào đại học, em đã quyết tâm phải học thực chất, chuyên tâm để sau này ra trường có kiến thức vững vàng và công việc ổn định.
Với suy nghĩ đó, Trà đưa ra chiến lược học tập rõ ràng.
Trước khi đăng ký học môn nào, nữ sinh thường vào các hội, nhóm của sinh viên trường để nghe anh chị khóa trước “review” về từng môn học và nghiên cứu kỹ. “Nhà trường công bố công khai chương trình đào tạo cùng các môn học trên website, vì vậy em lên đó để nghiên cứu. Qua chia sẻ của các anh chị, em tìm hiểu kỹ những môn học đó và thử sắp xếp lịch học xem có phù hợp. Chiến thuật em đưa ra là trong một học kỳ, không nên học quá nhiều môn chuyên ngành và phải chia đều ra. Em ghi chú lại và in hẳn ra một tờ giấy về những môn mình cần học trước”, Trà chia sẻ.
Với chương trình chất lượng cao, Trà cho rằng khi học bằng tiếng Anh, nhiều thuật ngữ mới và chuyên ngành rất khó. “Kể cả đã đạt mức B2 theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) về tiếng Anh, khi học chuyên ngành, có những thuật ngữ chúng em chưa biết, phải tra cứu”, Trà nói.
Cách học của Trà là tập trung nghe giảng trên lớp. Sau khi ghi chép bài như thường lệ, cô bạn tóm tắt lại những điều đã học được. Về nhà, em sẽ ôn luyện theo khung đã liệt kê.
Ngoài kiến thức trên giảng đường và giáo trình, Trà lên mạng tìm đọc tin tức, sách báo liên quan đến chuyên ngành.
Đến giai đoạn gần thi, Trà thường vẽ ra một sơ đồ kiến thức cần nhớ của cả môn học vào một tờ giấy A4. “Những kiến thức cần nhớ, em sẽ ghi vào tờ A4 đó và đặt mục tiêu chắc chắn phải nắm vững”, Trà kể.
Cô bạn tự đánh giá mình là người rất nỗ lực. “Mỗi ngày thấy mình không có động lực để làm một điều gì đó là một ngày không thành công và em cảm thấy buồn. Thông thường, em lên mục tiêu cho từng ngày, ví dụ phải học được điều này, làm xong việc kia... Thỉnh thoảng, khi không làm đúng với lịch đã đặt ra, em phải tự giải trình với chính mình về lý do, bằng việc viết ra như một bản kiểm điểm. Em coi đó như cách để kiểm soát chính mình”, Trà chia sẻ.
Với quyết tâm cao, kết thúc 4 năm học, dù chưa xét kỳ cuối (khả năng cao cũng sẽ được học bổng loại A bởi điểm khóa luận cao nhất khóa), Trà đã có 6/7 kỳ giành được học bổng khuyến khích học tập mức cao nhất của trường. Mức học bổng loại A dành cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt loại xuất sắc bằng 125% học phí của kỳ học. Do đó, Trà gần như không mất tiền đóng học phí trong những năm học đại học. Mức học phí ngành học của Trà mỗi năm khoảng 35 triệu đồng. Như vậy, nếu 7/8 kỳ đều giành học bổng, số tiền thưởng không chỉ đủ bù tiền học phí, mà thậm chí Trà nói vui là “có thể mang tiền về cho mẹ”.
Không chỉ học giỏi, cô bạn còn tích cực tham dự các hoạt động như Diễn đàn Thanh niên Đông Nam Á SEAYouth Festival 2022; làm thiện nguyện,... Trà có khả năng vẽ tốt và là họa sĩ đóng góp tranh cho dự án Em's Trẻ em vùng cao do UNESCO tổ chức năm 2024.
Chia sẻ dự định trong tương lai, Trà cho hay, em muốn tiếp tục học lên cao hơn. Thời gian tới, Trà sẽ chuẩn bị hồ sơ để apply và hy vọng giành được học bổng của một trường đại học ở Châu Âu để du học thạc sĩ chuyên sâu về Marketing.
Trong thời gian chờ đợi cơ hội, cô bạn vẫn sẽ tìm kiếm việc làm để thử thách khả năng của bản thân.