Việc chấm thi tốt nghiệp THPT môn văn năm nay có dấu ấn đặc biệt, đó là năm đầu tiên thí sinh cả nước thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đề thi môn văn được đổi mới với điểm nhấn là văn bản sử dụng không có trong sách giáo khoa.
Ngày 2/7, Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác chấm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 tại tỉnh Bắc Ninh.
Với nhiều điểm mới, diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 khép lại với đa chiều cảm xúc; trong đó để lại nhiều dư âm hơn cả là đề thi.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã hoàn thành, nhiều ý kiến cho rằng đề thi năm nay là một bước tiến đáng kể, với những cải tiến về cấu trúc và cách đánh giá năng lực học sinh nhưng cũng không ít ý kiến lo ngại rằng độ khó của đề thi có thể gây bất lợi cho học sinh.
Bài phát biểu không viết sẵn trên giấy, không có lời hoa mỹ, chỉ có những lời dặn dò giản dị của cô phụ trách nhà ăn (Đại học Diên Biên, Trung Quốc) khiến sinh viên bật khóc trong lễ tốt nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thí điểm tổ chức thi trên máy tính tại một số địa phương từ 2027, tiến tới thực hiện trong thời gian sớm nhất.
Chuyên gia nước ngoài cho rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn là trọng tâm trong hệ thống giáo dục Việt Nam, nhưng cần phải chuyển đổi khi hướng tới tương lai.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng trên hết, kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, khách quan, gọn nhẹ và hiệu quả.
Theo Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh, có nhiều căn cứ khách quan để tin rằng ngữ liệu của đề thi tốt nghiệp THPT 2025 môn Tiếng Anh vượt ngưỡng mục tiêu cần đạt và nội dung của đề thi có nhiều điểm quá xa lạ vượt ra ngoài chương trình giáo dục.