Thứ trưởng Ngô Thị Minh kiểm tra công tác tổ chức Đại hội thể thao học sinh ĐNA

Hà Nguyên - Hoàng Vinh | 06/03/2023, 18:44
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Thứ trưởng Ngô Thị Minh đã đến kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất tổ chức Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13, tại TP. Đà Nẵng.

Ngày 6/3, tại TP. Đà Nẵng, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh dẫn đầu đã đến kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất tổ chức Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13.

Theo đó, buổi sáng đoàn do Thứ trưởng Ngô Thị Minh dẫn đầu cùng với Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan đã đi kiểm tra nơi tổ chức Lễ khai mạc và bế mạc của Đại hội tại Cung Thể thao Tiên Sơn (quận Hải Châu); kiểm tra sân thi đấu bộ môn cầu lông; bơi lội, võ; vovinam, điền kinh… Buổi chiều, đoàn tiếp tục kiểm tra, khảo sát phương án bố trí khách sạn, khách sạn phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành; công tác lưu trú phục vụ Đại hội; Khách sạn phục vụ Ban Tổ chức…

Thứ trưởng Ngô Thị Minh kiểm tra công tác tổ chức Đại hội thể thao học sinh ĐNA ảnh 1

Đoàn kiểm tra về sân bãi phục vụ cho bộ môn thi đấu tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Vinh.

Sau buổi kiểm tra, trong sáng mai (ngày 7/3), Đoàn công tác do Thứ trưởng Ngô Thị Minh sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng và các sở ngành liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á sẽ diễn ra tại TP. Đà Nẵng.

Đại hội Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 8/2023. Đại hội có 11 quốc gia ở khu vực Đông Nam Á tham dự. Với 6 môn môn thể thao gồm: Cầu lông, bơi, vovinam, Pencak Silat, điền kinh và bóng rổ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thứ trưởng Ngô Thị Minh kiểm tra công tác tổ chức Đại hội thể thao học sinh ĐNA