Chiều 5/8, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc làm việc với tập thể lãnh đạo Báo Giáo dục và Thời đại nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.
Buổi làm việc có sự tham gia của đại diện một số Vụ, Cục thuộc Bộ GD&ĐT. Báo cáo tại buổi làm việc, ông Triệu Ngọc Lâm – Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại cho biết, 6 tháng đầu năm 2025, các ấn phẩm báo in và báo điện tử đã phản ánh kịp thời, đầy đủ chỉ đạo, chính sách của ngành và tình hình giáo dục, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng của bạn đọc.
Ngoài ra, công tác truyền thông được triển khai bài bản, hiệu quả, đặc biệt trong việc xử lý các vấn đề nóng, qua đó kịp thời lan tỏa các giá trị tích cực và củng cố niềm tin xã hội đối với ngành Giáo dục.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, Báo Giáo dục và Thời đại cũng đã thực hiện tốt công tác chuyên môn, bám sát Kế hoạch truyền thông của Bộ GD&ĐT, nhằm định hướng dư luận và phản ánh đầy đủ chủ trương, chính sách của ngành. Các chương trình truyền thông được xây dựng sớm, tổ chức bài bản, dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong toàn cơ quan.
Báo in và báo điện tử đã kịp thời, chính xác phản ánh thông tin thời sự giáo dục và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; đồng thời không ngừng cải tiến nội dung, hình thức để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu bạn đọc.
Báo đã chủ động đẩy mạnh truyền thông về đổi mới giáo dục, đặc biệt là chương trình và sách giáo khoa phổ thông mới; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ để xử lý nhanh các vấn đề phát sinh, định hướng thông tin dư luận. Nhìn chung, công tác truyền thông trong 6 tháng đầu năm 2025 được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới và củng cố niềm tin xã hội đối với ngành Giáo dục.
Đến thời điểm này, Báo đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức các sự kiện truyền thông quan trọng của năm 2025, gồm: Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam”; chương trình truyền hình trực tiếp “Thay lời tri ân”; Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường”; chương trình tuyên dương tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại Kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Báo Giáo dục và Thời đại đề xuất, lãnh đạo Bộ GD&ĐT tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc; đồng thời tăng cường số lượng “đặt hàng” các gói truyền thông và bổ sung kinh phí để Báo thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Biểu dương nỗ lực của tập thể Báo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc khẳng định Báo Giáo dục và Thời đại là cơ quan ngôn luận duy nhất của Bộ GD&ĐT. Thời gian qua, Báo đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ giao, kịp thời tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần đưa chủ trương, chính sách giáo dục vào cuộc sống.
Thứ trưởng đề nghị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT, Báo cần tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy, hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đồng thời khẩn trương xây dựng đề án tự chủ để Bộ xem xét.
Liên quan đến đầu tư, Bộ sẽ giao Vụ Kế hoạch – Tài chính hướng dẫn, tổng hợp và báo cáo lãnh đạo Bộ trên cơ sở đề xuất của Báo, đảm bảo tiến độ đúng quy định. Thứ trưởng cũng tán thành việc tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin với các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT.
Về trụ sở làm việc, Thứ trưởng đề nghị Báo phối hợp với Văn phòng Bộ GD&ĐT, làm việc với các cơ quan liên quan để xem xét, tổng hợp và báo cáo lãnh đạo Bộ phụ trách.
Tại buổi làm việc, đại diện các Vụ, Cục ghi nhận Báo Giáo dục & Thời đại đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ GD&ĐT. Lãnh đạo các đơn vị cho rằng, bên cạnh việc phản ánh chủ trương, chính sách và lan tỏa những thông tin tích cực, Báo cần tiếp tục mở rộng phạm vi truyền thông theo hướng đa dạng, nhiều chiều, đảm bảo tính trung thực, khách quan; qua đó tiếp cận rộng rãi hơn tới bạn đọc trong và ngoài ngành Giáo dục trên cả nước.