Thủ tướng biểu dương U23 Việt Nam vào chung kết U23 Đông Nam Á

T/H | 25/02/2022, 11:55
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Thủ tướng Phạm Minh Chính khen ngợi tinh thần vượt khó của U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2022.

U23 Việt Nam trải qua những ngày khó khăn tại giải U23 Đông Nam Á do hầu hết các cầu thủ đăng ký thi đấu ban đầu mắc COVID-19. Tính đến trận bán kết gặp U23 Timor Leste hôm qua (24/2), HLV Đinh Thế Nam chỉ có thể điền tên 13 cầu thủ, có lúc phải tung thủ môn dự bị vào sân để thi đấu ở vị trí tiền đạo. Dù vậy, U23 Việt Nam vẫn chơi áp đảo và giành chiến thắng bằng luân lưu.

Ngay sau trận đấu, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng, khen ngợi và biểu dương U23 Việt Nam vượt qua khó khăn, nỗ lực giành chiến thắng qua đó góp mặt ở trận chung kết U23 Đông Nam Á. Chiến thắng này thể hiện tinh thần, nghị lực, ý chí kiên cường, quyết tâm vượt khó và không bao giờ bỏ cuộc trước những khó khăn, nghịch cảnh của người Việt Nam.

Thủ tướng biểu dương U23 Việt Nam vào chung kết U23 Đông Nam Á - 1

U23 Việt Nam vào chung kết U23 Đông Nam Á.

Giành quyền vào chung kết U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 600 triệu đồng, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tặng 300 triệu đồng. Trước đó, thầy trò HLV Đinh Thế Nam cũng được thưởng 600 triệu đồng từ VFF.

U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á với thành phần là lứa cầu thủ U21. Lực lượng HLV Đinh Thế Nam mang sang Campuchia ban đầu là 27 cầu thủ. Tính đến hết vòng bảng, chỉ còn lại 3 người trong số này không chấn thương, không mắc COVID-19 và đủ điều kiện thi đấu. U23 Việt Nam sử dụng hết quyền thay người giữa giải khi triệu tập bổ sung gấp 10 cầu thủ sang Campuchia. 

Bài liên quan
HLV U23 Thái Lan mong đánh bại U23 Việt Nam ở chung kết
HLV Salvador Garcia hẹn tái đấu U23 Việt Nam ở chung kết U23 Đông Nam Á và tin rằng U23 Thái Lan có thể giành chiến thắng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng biểu dương U23 Việt Nam vào chung kết U23 Đông Nam Á