Ngày 14/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa.
Cùng dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa; cùng cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân địa phương.
Khởi đầu thực hiện chủ trương xây trường vùng biên
Đây là dự án khởi đầu cho việc triển khai chủ trương quan trọng được nêu tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 248 xã biên giới đất liền trên toàn quốc.
Chủ trương này được xác định là quyết sách mang tính nhân văn sâu sắc, đồng thời có ý nghĩa chiến lược trong phát triển giáo dục, kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh tại các địa bàn biên giới.
Theo Thông báo số 81 ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị, năm 2025 cả nước sẽ thí điểm xây dựng mới và cải tạo 100 trường, hoàn thành trước ngày 30/8/2026, làm mô hình mẫu để nhân rộng trong 2–3 năm tiếp theo, hướng tới hoàn thành toàn bộ 248 trường.
Là địa phương có đường biên giới dài và nhiều xã đặc biệt khó khăn, Thanh Hóa là một trong những tỉnh đầu tiên chủ động vào cuộc. Trên tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, tiến hành khảo sát, lập danh mục đầu tư 21 công trình trường nội trú liên cấp, với tổng mức đầu tư khoảng 1.590 tỷ đồng. Trong đó, năm 2025 sẽ triển khai 6 công trình với tổng vốn 767 tỷ đồng; 15 công trình còn lại sẽ được thực hiện trong năm 2026, kinh phí dự kiến 823 tỷ đồng.
Trường phổ thông nội trú liên cấp xã Bát Mọt là một trong những dự án đầu tiên được khởi công. Công trình có quy mô 25 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho hơn 600 học sinh khu vực biên giới. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 113 tỷ đồng, do Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tài trợ.
Dựng điểm tựa giáo dục nơi phên dậu Tổ quốc
Bát Mọt là xã biên giới tiếp giáp tỉnh Sầm Tớ (Lào), có vị trí chiến lược, với hơn 4.000 dân, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Việc xây dựng một ngôi trường khang trang, hiện đại tại đây không chỉ đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân, mà còn tạo điểm tựa giáo dục và phát triển văn hóa - xã hội cho cả vùng.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa xác định, việc triển khai chủ trương của Bộ Chính trị là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần được tổ chức như một chiến dịch với tinh thần “khẩn trương, quyết liệt, chắc chắn, hiệu quả”. UBND các xã biên giới được giao chủ động phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn vị trí thuận lợi, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên trong quá trình học tập và sinh hoạt.
Phát biểu tại Lễ khởi công Trường phổ thông liên cấp nội trú Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, công trình khởi công hôm nay rất có ý nghĩa, là công trình chào mừng Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Việc xây dựng Trường phổ thông liên cấp nội trú là hành động thiết thực thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì sự nghiệp mười năm trồng cây, vì sự nghiệp trăm năm trồng người”.
Thủ tướng cho rằng, việc bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục bình đẳng cho học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo là nhiệm vụ rất quan trọng. Bộ Chính trị đã quyết định đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp (tiểu học, THCS) tại các tỉnh biên giới, trong đó có Thanh Hóa, nơi có 16 xã giáp biên giới.
“Theo kế hoạch, Thanh Hóa được phân bổ khoảng 350 tỷ đồng để xây dựng trường học. Tinh thần là mỗi trường phải làm dứt điểm, không chia nhỏ đầu tư. Địa phương cần tính toán kỹ lưỡng, xác định điểm trọng yếu để tập trung xây dựng trong giai đoạn 2026–2027”, Thủ tướng thông tin.
Theo Thủ tướng Chính phủ, song song với nguồn vốn trung ương, cần phát động phong trào xã hội hóa: “Ai có của góp của, ai có công góp công, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít.” Đặc biệt, người dân nếu có thể hiến đất thì chính quyền cần bố trí lại nơi ở phù hợp để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Những đơn vị tài trợ như Viettel, Tập đoàn Dầu khí nếu hỗ trợ được "chìa khóa trao tay" là tốt nhất. Ban quản lý dự án phải giám sát chặt chẽ, bảo đảm minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.
Thủ tướng cũng đề nghị Bộ GD&ĐT, các cơ quan liên quan sẽ triển khai đồng bộ trong 2 năm tới. Riêng năm nay dự kiến khởi công khoảng 100 trường. Cần rà soát thêm các trường ngoài khu vực biên giới nhưng bị ảnh hưởng do thiên tai hoặc còn nhiều khó khăn để có phương án đầu tư phù hợp”.
Cùng với lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Trao tặng ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Trường Tiểu học và THCS Bát Mọt; trao 30 suất quà cho các hộ chính sách, hộ bị ảnh hưởng bởi mưa bão tại xã Yên Nhân và Bát Mọt; trao áo ấm học sinh hai nhà trường....
Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trao tặng hơn 2.600 cuốn sách cho Trường Tiểu học và Trường THCS Bát Mọt.