Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu TP.HCM khẩn trương tháo gỡ mọi vướng mắc để hoàn thành dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng trong năm nay, đồng thời đẩy nhanh xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, không để lãng phí nguồn lực phát triển.

Hoàn thành dự án chống ngập trong năm nay
Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM vào ngày 13/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dành nhiều thời gian đề cập đến tình trạng các dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm chưa được xử lý dứt điểm, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương.

Theo Thủ tướng, ngay khi làm việc với lãnh đạo TP.HCM, nội dung đầu tiên ông đặt ra là tiến độ xử lý dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), còn được biết đến là dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng.
Thủ tướng yêu cầu UBND TP.HCM phải làm rõ các vướng mắc còn tồn tại, xác định trách nhiệm xử lý của từng cơ quan, đơn vị và chủ động đề xuất giải pháp cụ thể.
"Tôi và đồng chí Bí thư Thành ủy đã thống nhất là năm nay phải hoàn thành dự án này. Bất luận lý do gì, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố phải chỉ đạo xử lý triệt để", Thủ tướng nhấn mạnh.
Người đứng đầu Chính phủ cho biết, đối với những khó khăn thuộc thẩm quyền của Trung ương, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng tài trợ vốn cho dự án, Chính phủ sẽ phối hợp với các bộ, ngành để có giải pháp tháo gỡ phù hợp, tạo điều kiện cho TP.HCM đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý thành phố cần chủ động giải quyết các kiến nghị thuộc trách nhiệm của địa phương và các bên liên quan, trong đó có nhà đầu tư, nhằm tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc kéo dài thời gian xử lý.
Bên cạnh dự án chống ngập, Thủ tướng cho biết hiện nay cả nước vẫn còn nhiều dự án khó khăn, vướng mắc kéo dài chưa được giải quyết triệt để.
Theo Thủ tướng, thời gian qua Trung ương đã ban hành nhiều cơ chế nhằm tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án. Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 24 về xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc; Quốc hội tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý thông qua các nghị quyết liên quan; Chính phủ cũng khẩn trương ban hành các nghị định hướng dẫn để đưa chính sách vào thực tiễn.
Nhờ đó, khung pháp lý cho việc xử lý các dự án tồn đọng cơ bản đã được hoàn thiện, tạo điều kiện để các địa phương mạnh dạn triển khai, không để tình trạng chờ đợi hoặc né tránh trách nhiệm.
Thủ tướng nhấn mạnh việc xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ không chỉ nhằm giải quyết những tồn tại kéo dài mà còn góp phần khơi thông nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Đối với TP.HCM - đầu tàu kinh tế của cả nước, việc đưa các dự án lớn trở lại quỹ đạo triển khai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng tốc đầu tư hạ tầng, mở rộng không gian tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục rà soát toàn bộ các dự án còn tồn đọng, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý, bảo đảm các công trình, dự án sớm được triển khai hoặc hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.