Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thử tàu metro 1 ở TP HCM

15/04/2023, 16:29
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(NLĐO) - Chiều 15-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thị sát công trình xây dựng nút giao An Phú và đi trải nghiệm tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đoạn từ ga Rạch Chiếc đến ga Suối Tiên.

Cùng đi trong đoàn khảo sát có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo các bộ, ngành. Đại diện TP HCM có Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tiến độ tuyến metro số 1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó trưởng Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị TP HCM, cho biết tiến độ tổng thể đạt 95%, các hạng mục còn lại chủ yếu là cầu bộ hành, nhà ga… và dự kiến hoàn tất toàn bộ công trình cuối năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thử tàu metro 1 ở TP HCM - Ảnh 1.

Thủ tướng đến ga Rạch Chiếc, chuẩn bị lên tàu trải nghiệm

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thử tàu metro 1 ở TP HCM - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thử tàu metro 1 ở TP HCM - Ảnh 3.

Thủ tướng lên tàu trải nghiệm

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thử tàu metro 1 ở TP HCM - Ảnh 4.

Trải nghiệm đi tàu trong 15 phút, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự hài lòng và đề nghị chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị TP HCM - tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, cố gắng hoàn tất công trình vào dịp lễ 2-9-2023.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục nghiên cứu các tuyến metro còn lại theo quy hoạch 8 tuyến metro để đồng bộ, kết nối mạng lưới đường sắt đô thị cho TP HCM, trong đó ưu tiên triển khai sớm tuyến metro 3A (Bến Thành - Tân Kiên).

Riêng việc thiết kế biểu tượng nút giao An Phú, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư cần khẩn trương, vừa thi công vừa thiết kế, làm sao nút giao phải ấn tượng, có điểm nhấn, là sản phẩm du lịch cho TP HCM.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đại diện các bộ ngành đã thị sát công trường xây dựng nút giao An Phú ở TP Thủ Đức.

Tại đây, Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án sớm hơn kế hoạch đề ra.

"60% tổng vốn đầu tư công của TP HCM giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Bí thư Thành ủy TP HCM đã giao nhiệm vụ cho chủ đầu tư rồi nên tôi nhắc thêm chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân, vì đầu tư công là 1 trong 3 động lực tăng trưởng kinh tế, góp phần phục hồi cho tăng trưởng TP HCM nói riêng và cả nước nói chung. Chủ đầu tư cùng tư vấn, các nhà thầu phải có kế hoạch từng tháng, từng quý, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án. Sau khi hoàn tất dự án này, Chính phủ sẽ xem xét bổ sung vốn đầu tư cho dự án đầu tư mở rộng cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (đoạn từ nút giao An Phú đến đường Vành đai 2) theo kiến nghị của TP HCM" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thử tàu metro 1 ở TP HCM - Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thử tàu metro 1 ở TP HCM - Ảnh 7.

Thủ tướng thị sát tại nút giao An Phú

Dự án xây dựng nút giao An Phú có vốn đầu tư 3.408 tỉ đồng, xây dựng nút giao thông khác mức hoàn chỉnh 3 tầng. Dự án có phần đường từ 10-12 làn xe, 1 hầm chui 4 làn xe chạy hai chiều, 4 cầu vượt mỗi nhánh có 2 làn xe, 5 đơn nguyên cầu mới.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án đã khởi công đợt 1 với 4 gói thầu xây lắp vào ngày 27-12-2022 và dự kiến tiếp tục khởi công các gói thầu còn lại trong quý II-2023. Theo kế hoạch, toàn bộ công trình được hoàn thành vào ngày 30-4-2025.

Tại buổi thị sát, ông Lương Minh Phúc- Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM, kiến nghị Thủ tướng xem xét, hỗ trợ 1.123 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương để thành phố triển khai dự án đầu tư mở rộng cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (đoạn từ nút giao An Phú đến đường Vành đai 2) nhằm đưa dự án vào khai thác đồng bộ với dự án xây dựng nút giao thông An Phú.

Thu Hồng - Ảnh: Hoàng Triều

Bài liên quan
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024
Sáng 23/4, Thủ tướng tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 với chủ đề Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thử tàu metro 1 ở TP HCM