Sáng 26/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, tại TPHCM.

Sáng 26/11, Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Thisky Hall (Khu đô thị Sala, TPHCM).
Sự kiện do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, UBND TPHCM chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM, các bộ ngành và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).
Diễn đàn có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương; đại diện cơ quan ngoại giao, chuyên gia trong và ngoài nước cùng hơn 500 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học – công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.
Về phía TPHCM có Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được.
Diễn đàn thu hút 70 đoàn quốc tế, nhiều tổ chức lớn như UN, IMF, ADB, cùng sự hiện diện của Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler.

Sự đa dạng thành phần tham dự khẳng định uy tín của Diễn đàn, đồng thời tạo nền tảng đối thoại chiến lược về kinh tế xanh, kinh tế số và đổi mới sáng tạo.
Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh bối cảnh thế giới biến động nhanh với các xu hướng xanh hóa, số hóa và phát triển bền vững định hình lại mô hình tăng trưởng. Công nghệ mới – từ AI, dữ liệu lớn đến công nghệ sinh học và vật liệu mới – đang trở thành động lực then chốt cho tăng trưởng.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà là “mệnh lệnh của thời đại”, quyết định năng lực cạnh tranh và chất lượng sống. Với tinh thần lấy con người làm trung tâm, TPHCM đặt mục tiêu đi đầu trong phát triển xanh, đô thị thông minh, công nghệ cao và xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế.
Thành phố xác định ba đột phá chiến lược gồm: hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng đồng bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với đó, TPHCM định hướng xây dựng Diễn đàn Kinh tế TPHCM thành Diễn đàn Kinh tế mùa Thu – một cơ chế đối thoại thường niên, quy tụ các chuyên gia và doanh nghiệp đóng góp sáng kiến cho sự phát triển của thành phố và cả nước.

Ông Trần Lưu Quang tin tưởng Diễn đàn sẽ trở thành cầu nối hiệu quả giữa nhà quản lý, doanh nghiệp và giới nghiên cứu; đồng thời là “thương hiệu đặc trưng” của TPHCM - trung tâm kinh tế tri thức và không gian hội tụ các sáng kiến tiên phong.
Ông đồng thời kêu gọi đại diện Chính phủ, doanh nghiệp và giới học thuật biến Diễn đàn Kinh tế mùa thu thành cam kết hành động cụ thể, thúc đẩy hợp tác và mở ra động lực mới cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
“TPHCM sẵn sàng tiên phong thử nghiệm chiến lược mới, khởi nguồn ý tưởng mới và lan tỏa mô hình thành công trên cả nước”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.
Phát biểu định hướng tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động chưa từng có, với xu hướng phân cực chính trị, phân tách kinh tế, phân mảnh thể chế và gia tăng bất bình đẳng.
Những hệ lụy của đại dịch vẫn hiện hữu khi tăng trưởng toàn cầu suy giảm, nợ công nhiều nước tăng cao, chuỗi cung ứng đứt gãy, sản xuất đình trệ, còn việc làm và sinh kế của người dân tiếp tục chịu ảnh hưởng.
Theo Thủ tướng, trong bối cảnh đó, không quốc gia nào có thể đơn độc giải quyết các thách thức mang tính toàn cầu, càng không thể an toàn khi môi trường xung quanh vẫn bất ổn. Vì vậy, chủ nghĩa đa phương, đối thoại, củng cố lòng tin và tăng cường đoàn kết quốc tế là yêu cầu cấp thiết để tạo sức mạnh chung.
Thủ tướng khẳng định sự hội tụ giữa chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đang trở thành động lực chủ đạo của tăng trưởng toàn cầu. Đây là xu thế tất yếu đối với mọi nền kinh tế muốn phát triển nhanh, bền vững và có khả năng cạnh tranh dài hạn. Việt Nam tiếp cận quá trình này bằng ba quan điểm nhất quán.
Lấy con người, Nhân dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể và động lực; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập – tự chủ, là bạn tốt và đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế; và coi đổi mới sáng tạo, tư duy mới cùng sức mạnh của Nhân dân, doanh nghiệp là nền tảng phát triển.
Việt Nam kiên định không đánh đổi công bằng xã hội, môi trường và an sinh để lấy tăng trưởng bằng mọi giá, đồng thời tiếp tục mở cửa thị trường, thu hút dòng vốn xanh và công nghệ cao.
Trong quản trị quốc gia, Chính phủ thúc đẩy hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng đồng bộ, cải cách hành chính và nâng cao năng lực quản trị, biến thể chế và môi trường kinh doanh trở thành lợi thế cạnh tranh chiến lược.

Thủ tướng nhấn mạnh, nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định thành công của chuyển đổi xanh – số. Việt Nam đang đẩy mạnh liên kết giữa nhà trường, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và thị trường lao động; thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, bán dẫn, điện tử và năng lượng mới.
Đề cập cải cách hành chính, Thủ tướng gọi đây là “cuộc cách mạng” vì bộ máy đã hình thành hơn 80 năm và mọi thay đổi đều đòi hỏi quyết tâm chính trị lớn, sự đồng thuận rộng rãi và hành động quyết liệt. Cùng với đó, Thủ tướng nhắc lại những bài học xuyên suốt 80 năm phát triển của đất nước: lãnh đạo đúng đắn, sức mạnh đại đoàn kết, kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại, phát huy vai trò nhân dân, kiên định độc lập tự chủ và tự cường.
Thủ tướng kêu gọi cộng đồng quốc tế phát huy tinh thần “ba cùng”: Cùng lắng nghe – cùng chia sẻ tầm nhìn – cùng hành động, để “tất cả cùng phát triển và cùng thụ hưởng”. Thủ tướng cho rằng đại dịch Covid-19 đã chứng minh chỉ có chia sẻ và hợp tác mới giúp nhân loại vượt qua thách thức.
Thủ tướng tin tưởng Diễn đàn Kinh tế mùa thu sẽ trở thành không gian kết nối tầm nhìn, thúc đẩy lòng tin, khuyến khích hợp tác và lan tỏa các giá trị của chủ nghĩa đa phương, đóng góp vào mục tiêu xây dựng một thế giới hòa bình hơn, đoàn kết hơn và bền vững hơn.