Các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em thường để lại những hậu quả hết sức nặng nề về thể chất, tổn thương về tinh thần đối với trẻ.

Thời gian qua, tại tỉnh Thanh Hóa liên tiếp xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, trong đó không ít thủ phạm lại chính là người thân trong gia đình.
Những con số báo động này không chỉ để lại nỗi đau dai dẳng cho các nạn nhân nhỏ tuổi, mà còn bộc lộ những “khoảng trống” đáng ngại trong việc quản lý, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
Trong một số vụ xâm hại tình dục trẻ em được phát hiện gần đây, thủ phạm lại chính là cha đẻ của nạn nhân, đặc biệt trong các trường hợp vợ chồng ly hôn, con cái sống cùng một bên.
Một vụ việc gây bức xúc trong xã hội xảy ra tại thôn Đồng Trình, xã Xuân Hòa (Thanh Hóa) vào năm 2024. Lê Đức Thủy (SN 1989) kết hôn với chị L.T.Q. và có con chung là cháu L.T.N. (14 tuổi). Sau khi bố mẹ ly hôn, cháu N. về sống cùng Thủy.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau khi uống rượu với bạn bè, Thủy về nhà và thấy cháu N. đang rửa bát một mình ở khu bếp phía sau. Lúc này, đối tượng nảy sinh ý định giao cấu với con gái. Phát hiện thấy Thủy, cháu N. bỏ chạy nhưng bị Thủy túm tay kéo vào phòng ngủ. Khi cháu chống cự, Thủy đe dọa đánh rồi đẩy xuống giường và thực hiện hành vi giao cấu.
Không chỉ riêng trường hợp trên, tại Thanh Hóa đã ghi nhận nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em mà thủ phạm lại là cha đẻ, người thân hoặc quen với gia đình nạn nhân.
Điển hình, trong thời gian từ năm 2023 đến tháng 8/2025, L.Đ.C. (SN 1977, phường Đông Quang) đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu bé hàng xóm tên L.T.Y.N. (sinh năm 2012). Bố mẹ N. đi làm ăn xa, cháu sống cùng bà nội và suốt một thời gian dài N. bị đối tượng đe dọa, khống chế.
Gần đây nhất là vụ việc bé gái 13 tuổi bị xâm hại sau bữa tiệc liên hoan ngày mùng 1 Tết Nguyên đán xảy ra tại xã Hóa Quỳ. Theo Công an xã Hóa Quỳ, cháu L.T.L. rủ hai bạn nữ khác đến nhà ăn cơm và uống rượu.
Sau bữa ăn, cả ba tiếp tục xuống nhà Lê Hữu Sơn (SN 1995) để uống rượu cùng hai nam thanh niên khác. Kết thúc cuộc nhậu, Sơn đưa cháu L. về nhà. Tuy nhiên, trên đường đi, Sơn đã đưa L. vào khu vực vắng người, khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm.
Các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em thường để lại những hậu quả hết sức nặng nề về thể chất, tổn thương về tinh thần đối với trẻ. Trẻ dễ bị sốc, hoảng loạn, mặc cảm, dễ có những suy nghĩ tiêu cực và ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
Mặc dù trong thời gian qua, các cấp các ngành đã tăng cường thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo vệ trẻ em khỏi tình trạng xâm hại tình dục, tuy nhiên, thực tế số nạn nhân vẫn tiếp tục tăng lên.
Trên thực tế, số lượng trẻ em bị xâm hại tình dục có thể còn lớn hơn nhiều so với con số báo cáo bởi nhiều gia đình vì sợ con trẻ phải đối diện với áp lực dư luận đã không dám lên tiếng tố cáo kẻ thủ ác.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, đơn vị cũng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường phối hợp với các sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em.
Tuy nhiên, gần đây tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là các hành vi hiếp dâm, giao cấu với người dưới 16 tuổi vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi và đối tượng phạm tội cũng đa dạng.
Đáng chú ý, nhiều vụ việc xảy ra trong môi trường tưởng chừng an toàn như gia đình, khu dân cư hoặc trường học. Không ít trường hợp thủ phạm lại là người thân quen của trẻ, thậm chí có những vụ việc đặc biệt đau lòng như bố đẻ hiếp dâm con gái ruột hoặc người thân dâm ô trẻ.
Qua đánh giá thực tế, phần lớn nạn nhân là trẻ em thiếu sự quan tâm, chăm sóc và giám sát từ gia đình. Các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về giới tính cũng như kỹ năng tự bảo vệ bản thân nên dễ bị dụ dỗ, đe dọa hoặc khống chế.
Bên cạnh đó, một bộ phận thanh thiếu niên còn thiếu hiểu biết pháp luật và chưa nhận thức đầy đủ về hậu quả nghiêm trọng của hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Tâm lý bồng bột, thiếu kiểm soát bản thân, cùng với việc tiếp cận các nội dung lệch lạc về tình dục trên Internet, mạng xã hội hoặc các sản phẩm văn hóa độc hại cũng là những yếu tố dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin khiến thanh thiếu niên dễ dàng tiếp cận với các nội dung khiêu dâm, bạo lực hoặc lệch chuẩn về quan hệ tình dục. Khi thiếu sự kiểm soát từ gia đình và khả năng chọn lọc thông tin, nhiều em dễ bị tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi.
Ở một số nơi, nhất là các địa phương khu vực miền núi, biên giới, các xã ven biển, nhiều gia đình bố mẹ đi lao động xa nhà nên thời gian quản lý, chăm sóc con cái còn hạn chế. Sự thiếu quan tâm, giám sát trong một số gia đình đã tạo ra những khoảng trống trong việc định hướng và giáo dục thanh thiếu niên. Các em dễ tụ tập, tiếp xúc với môi trường thiếu lành mạnh hoặc tham gia các hoạt động không được kiểm soát.

Ngoài ra, việc giáo dục giới tính và trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em, nhất là trẻ em gái, ở nhiều nơi vẫn còn hạn chế. Nhiều em chưa được hướng dẫn đầy đủ để nhận biết các hành vi xâm hại hoặc tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp nguy hiểm. Trong khi đó, một số phụ huynh vẫn còn tâm lý e ngại khi trao đổi với con về các vấn đề giới tính.
Xâm hại tình dục trẻ em là tội phạm không mới nhưng luôn là vấn đề “nóng”. Trên thực tế, vẫn còn nhiều vụ việc chưa được phát hiện hoặc chưa được trình báo do nạn nhân và gia đình e ngại ảnh hưởng đến danh dự và cuộc sống.
Vì vậy, để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn loại tội phạm này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và sự phối hợp của các cấp, ngành, điều quan trọng vẫn là sự quan tâm, quản lý và giáo dục từ gia đình nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ án đau lòng xảy ra.
Theo thống kê của Công an Thanh Hóa, năm 2023, lực lượng chức năng tiếp nhận xử lý 47 vụ xâm hại tình dục trẻ em; năm 2024 ghi nhận 36 vụ và năm 2025 với hơn 54 vụ hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu và dâm ô đối với trẻ em.