Mỹ công bố giảm thuế áp dụng cho các lô hàng giá trị thấp (de minimis) từ Trung Quốc, theo lệnh hành pháp của Nhà Trắng hôm 12/5. Động thái này góp phần xoa dịu căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/5 thông báo Anh là nước đầu tiên đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ kể từ khi ông Trăm áp thuế đối ứng đối với mọi đối tác thương mại của Mỹ.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết điện thoại thông minh, máy tính và một số thiết bị điện tử khác, vừa được miễn thuế nhập khẩu, sẽ phải đối mặt với các loại thuế mới riêng biệt cùng với chất bán dẫn trong vòng 2 tháng tới
Chính quyền ông Trump bất ngờ miễn trừ thuế với điện thoại, laptop và chip từ Trung Quốc, giúp người tiêu dùng Mỹ tránh “sốc giá” và bảo vệ các đại gia công nghệ toàn cầu.
Những lo ngại về việc hàng hóa Việt Nam bị áp mức thuế đối ứng 46% khi xuất khẩu sang Mỹ đã phần nào được cởi bỏ, nhiều doanh nghiệp cho biết tăng tốc "làm ngày làm đêm" để kịp các đơn hàng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo giảm thuế đối ứng còn 10%, hoãn thi hành 90 ngày nhưng chỉ với một số nước "không trả đũa", còn Trung Quốc bị tăng thuế lên 125%.
Vào lúc 11h01 trưa nay (9/4 giờ Việt Nam), giai đoạn tiếp theo của kế hoạch áp thuế đối ứng với 86 quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu có hiệu lực.
Sáng 3/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương để đánh giá tình hình, tác động từ chính sách thuế mới của Hoa Kỳ.