Chính quyền ông Trump bất ngờ miễn trừ thuế với điện thoại, laptop và chip từ Trung Quốc, giúp người tiêu dùng Mỹ tránh “sốc giá” và bảo vệ các đại gia công nghệ toàn cầu.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa quyết định miễn trừ thuế quan đối với các sản phẩm điện tử tiêu dùng như điện thoại thông minh, máy tính xách tay và chip xử lý - một động thái được cho là nhằm giảm bớt tác động tiêu cực lên người tiêu dùng Mỹ và các “ông lớn” công nghệ như Apple và Samsung, theo Bloomberg.
Theo hướng dẫn mới nhất từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), các mặt hàng điện tử nói trên sẽ không nằm trong diện chịu mức thuế đối ứng 125% mà ông Trump áp đặt lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc hồi đầu tháng, cũng như mức thuế cơ bản 10% áp dụng với hầu hết quốc gia khác.
Danh sách các mặt hàng được miễn trừ bao gồm điện thoại thông minh, máy tính xách tay, ổ cứng, bộ xử lý và chip nhớ - những sản phẩm chủ lực nhưng hầu như không được sản xuất tại Mỹ. Việc xây dựng chuỗi sản xuất trong nước cho các mặt hàng này sẽ mất nhiều năm và chi phí lớn.
Đáng chú ý, các loại máy móc phục vụ sản xuất chất bán dẫn cũng nằm trong diện được miễn thuế. Điều này mang ý nghĩa lớn đối với TSMC - nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới đến từ Đài Loan (Trung Quốc) - hiện đầu tư hàng tỷ USD vào các nhà máy sản xuất tại Mỹ, cùng với nhiều hãng công nghệ khác.
Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo chính sách miễn trừ thuế này có thể chỉ mang tính tạm thời. Việc miễn trừ lần này xuất phát từ quy định ban đầu nhằm tránh việc các mức thuế chồng chéo lên nhau, nhưng cũng để ngỏ khả năng các sản phẩm này sẽ sớm phải chịu một mức thuế khác - dù thấp hơn, đặc biệt là đối với hàng hóa Trung Quốc.
Trong đó, chất bán dẫn là một trong những lĩnh vực mà ông Trump từng nhiều lần tuyên bố sẽ áp thuế riêng biệt. Dù đến nay mức thuế cụ thể chưa được công bố, việc miễn trừ tạm thời lần này có thể là bước đệm cho một chính sách thuế mới đối với ngành chip trong thời gian tới. Hiện tại, thuế suất theo từng lĩnh vực mà chính quyền Trump áp dụng dao động quanh mức 25%.
Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về quyết định miễn trừ mới nhất này.