Một sinh viên Trung Quốc đã bị tuyên phạt 3 tháng tù giam sau khi thuê người thi hộ chứng chỉ tiếng Anh TOEFL tại Campuchia để đủ điều kiện tốt nghiệp.
Một sinh viên Trung Quốc vừa bị tuyên án 3 tháng tù giam sau khi thuê người thi hộ chứng chỉ tiếng Anh TOEFL tại Campuchia để đủ điều kiện tốt nghiệp.
Tạp chí Tri thức dẫn nguồn SCMP cho biết, sinh viên gian lận tên là Huang Xinyi, 22 tuổi, hiện là sinh viên Đại học Linhnan. Tại phiên xét xử, Huang thừa nhận đã nộp cho Đại học Lingnan một chứng chỉ TOEFL mua với giá 300 USD vào tháng 5/2024 mà không trực tiếp dự thi.
Khi đó, cô đang theo học chương trình cử nhân ngành Hành chính công và Quản trị thông minh. Hai ngành này yêu cầu sinh viên cần đạt tối thiểu 87 điểm TOEFL hoặc 6.5 IELTS để đủ điều kiện tốt nghiệp.
Nữ sinh khai nhận đã trượt 4 lần thi TOEFL và IELTS trước đó nên quyết định sang Campuchia thi lại vì nghĩ rằng việc đạt điểm cao ở đây sẽ dễ hơn. Ngày thi, Huang viện lý do không khỏe rồi thuê một người bên ngoài phòng thi làm bài thay.
Khi Đại học Lingnan nghi ngờ kết quả, Huang giải thích rằng cô chỉnh sửa ảnh trên phiếu điểm vì không hài lòng với ngoại hình. Tuy nhiên, sau khi nhà trường liên hệ với Cơ quan Dịch vụ Khảo thí Giáo dục Mỹ (ETS) – đơn vị tổ chức TOEFL, Huang mới thừa nhận hành vi gian lận.

Theo hồ sơ vụ án, nếu không bị phát hiện, Huang có thể đã nhập học chương trình thạc sĩ tại Đại học Baptist vào tháng 10/2026. Với các vi phạm hiện tại, cô bị hoãn tốt nghiệp một năm và đối mặt mức án tối đa lên tới 10 năm tù.
Trong phán quyết công bố ngày 2/2, thẩm phán David Chum Yau-fong cho rằng hình phạt lao động công ích là không tương xứng, bởi hành vi của bị cáo thể hiện sự coi thường nghiêm trọng đối với tính liêm chính học thuật. Báo cáo của cơ quan quản chế cũng nhận định sự hối lỗi của Huang chỉ mang tính hình thức, xuất phát từ lo ngại bị phạt tù hơn là nhận thức sai phạm.
Tòa nhấn mạnh cần một bản án mang tính răn đe trong bối cảnh các vụ gian lận tương tự ngày càng gia tăng, buộc các trường đại học phải tiêu tốn nhiều nguồn lực để xác minh văn bằng, chứng chỉ. Đề nghị áp dụng hình phạt thay thế của luật sư bào chữa đã bị bác bỏ, khi thẩm phán cho rằng bị cáo không thể đòi “cơ hội thứ hai”, đặc biệt trong bối cảnh Huang đã nộp hồ sơ học thạc sĩ từ giữa năm 2024 dù biết chưa đáp ứng yêu cầu tiếng Anh.
Ban đầu, tòa cân nhắc mức án 5 tháng tù, nhưng giảm còn 3 tháng do bị cáo nhận tội và hợp tác trong quá trình xử lý kỷ luật nội bộ của Đại học Lingnan.
Tạp chí điện tử Nhịp sống thị trường cho biết, trong nhiều năm qua, truyền thông quốc tế đã nhiều lần phản ánh tình trạng gian lận trong các kỳ thi tiếng Anh chuẩn hóa có liên quan đến công dân Trung Quốc. Reuters từng đưa tin về các vụ sử dụng thiết bị gian lận, thi hộ, hoặc đánh cắp đề thi, không chỉ ở Trung Quốc mà còn tại Mỹ, Australia, Anh và một số nước Đông Nam Á. Các vụ việc này thường gắn với những sinh viên chịu áp lực lớn trong việc đạt chuẩn ngôn ngữ để kịp thời gian nhập học hoặc đáp ứng yêu cầu visa.
Đáng chú ý, gian lận thi cử không còn mang tính cá nhân đơn lẻ mà ngày càng mang dáng dấp của một “ngành kinh doanh ngầm” xuyên biên giới. Nhiều “dịch vụ trọn gói” được quảng bá công khai trên mạng xã hội, hứa hẹn điểm số cao với chi phí lớn, bao gồm cả thi hộ, làm giả giấy tờ và che giấu danh tính.
Hệ lụy của tình trạng này không chỉ dừng ở người vi phạm mà còn làm suy giảm uy tín của các kỳ thi quốc tế, buộc tổ chức khảo thí tăng cường an ninh, kéo theo chi phí cao hơn. Đồng thời, các trường đại học và cơ quan cấp visa cũng phải siết chặt khâu kiểm tra, gây ảnh hưởng tới cả những sinh viên trung thực.