(GDTĐ) - Hoa đào, hoa mai trắng, hoa hải đường, hướng dương, cúc vàng… là những loài hoa mang đến tài lộc, may mắn không thể thiếu trong ngày Tết. Ngoài ra, các loài hoa này còn có công dụng rất lớn đối với sức khỏe khi đóng vai trò là thuốc quý.
Cây hẹ không mấy xa lạ với người Việt. Hiện nay, hẹ thường được trồng làm rau ăn hoặc trang trí bên ngoài ngôi nhà. Không chỉ là rau ăn, cây trang trí, hẹ còn là thuốc quý.
(GDTĐ) - Đậu phụ tính mát, có tác dụng ích khí khoan trung, kiện tỳ, thanh nhiệt, giải độc; được sử dụng trong các bài thuốc chữa cao huyết áp, rối loạn lipid máu, xơ vữa động mạch...
(GDTĐ) - Kiệu là loại cây thảo, thân hành mầu trắng, có nhiều vảy mỏng bọc bên ngoài. Theo Đông y, củ kiệu có vị cay, đắng, tính ấm; vào ba kinh phế, vị và đại tràng, chống tức ngực, thông dương khí...
(GDTĐ) - Mã đề là cây thuốc dân gian phổ biến, thường mọc dại ở các vùng làng quê Việt Nam và được sử dụng trong những bài thuốc chữa bệnh thông thường.
Chảy nước mũi, ngạt mũi, đau đầu... là triệu chứng thường gặp khi bị viêm xoang, gây khó chịu cho người mắc. Trong Đông y, ngoài cây vòi voi thì hoa ngũ sắc (hoa cứt lợn) được dùng phổ biến để trị tình trạng này...
Loại cỏ này mọc khắp nơi nó được coi là ‘kẻ thù’ của nhà nông, nhưng lại có tác dụng trị bệnh ít ai ngờ tới…Cùng tìm hiểu xem loại cỏ này có đặc tính gì mà quý đến vậy.
Hoa khế, hoa bưởi, hoa mít… là những cây ăn quả thường được trồng trong vườn nhà, nhưng tác dụng chữa bệnh của các loại hoa này không phải ai cũng biết.
Những loại cây ăn quả quen thuộc như cau, chuối, bưởi không chỉ có hương hoa ngát thơm mà hoa của chúng còn là "bài thuốc quý" đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.