Ngày 5/3, trong không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân, tỉnh An Giang tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2026 tại 9 địa điểm trên địa bàn.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự tại điểm giao nhận quân số 1: Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Long Xuyên.
Cùng dự có ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9.


Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, tin tưởng các tân binh của quê hương sẽ nhanh chóng hòa nhập với đơn vị; an tâm tư tưởng, tích cực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, nêu cao tinh thần đoàn kết; biến niềm tự hào hôm nay thành động lực phấn đấu trong suốt thời gian tại ngũ.
"Tôi tin tưởng rằng, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm cao, các thanh niên sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao", ông Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng đề nghị gia đình, địa phương và đơn vị nhận quân tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, tiếp thêm sức mạnh, tạo điều kiện tốt nhất để các tân binh thực hiện tốt nhiệm vụ tại đơn vị.

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện tuyển quân gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh trực tiếp chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, phường, đặc khu thực hiện quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, cũng như tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.
Công tác khám sức khỏe được tổ chức theo 26 Hội đồng khám sức khỏe khu vực, do UBND tỉnh thành lập, bảo đảm chặt chẽ, khách quan. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, hướng dẫn đầy đủ các bước thực hiện với tinh thần xuyên suốt: “Tuyển đủ chỉ tiêu - bảo đảm chất lượng”.


Kết quả, toàn tỉnh An Giang hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đúng luật, công khai, dân chủ. Chất lượng tân binh được nâng lên rõ rệt. Trong đó, sức khỏe loại 1, 2 đạt trên 50% (tăng hơn 10% so với năm 2025); trình độ cao đẳng, đại học đạt 13,5% (tăng hơn 3%); Đảng viên đạt 2,5%; trên 80% công dân tình nguyện nhập ngũ.
Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, đa dạng hình thức, phát huy vai trò cả hệ thống chính trị. Cùng với đó, chính sách hậu phương quân đội được quan tâm thực hiện tốt với tổng giá trị hỗ trợ hơn 5,8 tỷ đồng; bình quân mỗi công dân được hỗ trợ hơn 1,85 triệu đồng.
Lễ giao nhận quân năm 2026 khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang trong xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.