Nga nói đang phát triển tiêm kích MiG-41 với những tính năng “chưa từng có”, trong khi Mỹ đổ nhiều tỷ USD và đạt được những bước tiến trong chương trình tiêm kích thế hệ 6.
Israel đã chuẩn bị các phương tiện tập kích mục tiêu trong lãnh thổ Iran trong hàng thập kỷ và cách hiệu quả nhất là sử dụng chiến đấu cơ, đặc biệt là các phi đội tiêm kích tàng hình F-35.
Mặc dù truyền thông trong nước nhiều lần ca ngợi J-20, nhưng năng lực thực sự của chiếc tiêm kích tàng hình “thế hệ 5” của Trung Quốc vẫn bị đặt dấu hỏi.
Sau nhiều tháng kể từ lần đầu xuất kích ngăn chặn tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ, các tiêm kích hạm F/A-18E/F của hải quân Mỹ đã hé lộ chiến tích thông qua dấu hiệu lạ.
Không quân Mỹ chứng nhận mẫu F-35A mang được bom hạt nhân chiến thuật B61-12, trở thành tiêm kích tàng hình đầu tiên trên thế giới có thể sử dụng vũ khí nguyên tử.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay chiến đấu Su-30 của nước này đã được điều động để ngăn chặn 3 máy bay của Anh khi chúng tiếp cận biên giới Nga trên Biển Đen.
Theo chuyên gia, khi Nga tăng gấp đôi tốc độ sản xuất tiêm kích Su-57, Không quân Ukraine sẽ bắt đầu cảm nhận được tác động của việc Nga triển khai máy bay này trong những tháng sắp tới.
Kỹ sư của Không quân Mỹ đang cố gắng khôi phục 2 tiêm kích F-35 bị hư hỏng nghiêm trọng bằng cách ráp chúng lại thành một máy bay tàng hình mới hoạt động hoàn chỉnh.
Lực lượng Không quân Hàn Quốc đã quyết định cho “nghỉ hưu” 1 chiếc máy bay F-35A bị hư hại do đâm phải chim đại bàng vào năm 2022 vì việc sửa chữa sẽ tốn kém hơn chi phí mua chiếc tiêm kích mới là 85 triệu USD.
Nga chế tạo máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ có thể triển khai số lượng lớn từ khoang vũ khí trên tiêm kích tàng hình Su-57 để tăng hiệu quả tấn công.
Nhà báo Ba Lan tiết lộ Warsaw đã bí mật chuyển khoảng 10 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Kiev vào tháng 5/2022, trước khi có thông báo chính thức về việc chuyển giao máy bay trong khuôn khổ liên minh quốc tế hỗ trợ Ukraine.