Văn hóa

Tiếp tục khai quật khảo cổ Tháp đôi Liễu Cốc

23/04/2025 06:15

Sau đợt khai quật năm 2024, mới đây Bộ VH,TT&DL tiếp tục cấp phép khai quật khảo cổ Tháp đôi Liễu Cốc tại Hương Trà, thành phố Huế.

Quyết định của Bộ VH,TT&DL cho phép Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia thăm dò, khai quật khảo cổ tại di tích Tháp đôi Liễu Cốc (giai đoạn 2), phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, thành phố Huế.

Thời gian thăm dò, khai quật từ ngày 25/4 đến ngày 20/6 trên diện tích 66m2. Trong đó, diện tích thăm dò 6m2 (gồm 2 hố x 3m2/1 hố); diện tích khai quật 60m2 (gồm 2 hố: hố 1 là 50m2, hố 2 là 10m2). Chủ trì thăm dò, khai quật là ông Nguyễn Ngọc Chất - Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

lieu-coc-2.jpg
Tháp đôi Liễu Cốc được đánh giá là di tích hiếm - Ảnh: ITN.

Trong lần khai quật vào năm 2024, ông Nguyễn Ngọc Chất cũng được giao nhiệm vụ chủ trì, đã xác định rõ mặt bằng, quy mô và kết cấu của kiến trúc đền tháp Bắc. Đồng thời, ở các hố thăm dò cũng đã xác định được vị trí của tháp Cổng, tháp Hoả, hệ thống tường bao phía đông và đường đi nối từ tháp Nam sang tháp Bắc.

Bộ VH,TT&DL yêu cầu trong thời gian thăm dò, khai quật khảo cổ, cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò, khai quật khảo cổ, Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

lieu-coc-1.jpg
Các tiêu bản gốm Champa phát lộ tại Tháp đôi Liễu Cốc - ảnh ITN.

Sau khi kết thúc đợt thăm dò, khai quật khảo cổ, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế và Bảo tàng Lịch sử quốc gia phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã thăm dò, khai quật khảo cổ. Trước khi công bố kết quả phải trao đổi, thống nhất với Cục Di sản văn hóa.

Theo giới chuyên gia, Tháp đôi Liễu Cốc là di tích đền tháp Champa hiếm hoi còn xuất lộ trên mặt đất tính từ Bắc Mỹ Sơn trở ra. Tháp đôi Liễu Cốc khác với các di tích đền tháp Champa ở miền Trung Việt Nam bởi chỉ có 2 đền tháp chính

Từ đầu thế kỷ XX, Tháp đôi Liễu Cốc đã được người Pháp ghi danh và xếp hạng là cổ tích trong toàn cõi Việt Nam và Đông Dương.

Năm 1994, Tháp đôi Liễu Cốc được xếp hạng Di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/tiep-tuc-khai-quat-khao-co-thap-doi-lieu-coc-post728191.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/tiep-tuc-khai-quat-khao-co-thap-doi-lieu-coc-post728191.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếp tục khai quật khảo cổ Tháp đôi Liễu Cốc