Cận Tết Nguyên đán, nhiều chiêu trò lừa đảo công nghệ cao như giả danh bác sĩ, cơ quan BHXH, đăng kiểm, lì xì online bùng phát mạnh, người dân cần tuyệt đối cảnh giác, không chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ.
Chỉ cần một phút lơ là bấm vào đường link hoặc tò mò tham gia các nhóm "việc nhẹ lương cao", người dùng Zalo có thể đối mặt với nguy cơ mất trắng tiền trong tài khoản hoặc bị đánh cắp danh tính để tiếp tay cho tội phạm.
Nhiều đối tượng đã lợi dụng Telegram để thực hiện các thủ đoạn lừa đảo tinh vi như chiếm quyền tài khoản, giả mạo đầu tư tài chính, môi giới mại dâm và tổ chức đánh bạc, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Cơ quan chức năng liên tục cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò núp bóng nền tảng này.
Đà Nẵng cần khoảng 77.000 nhân sự công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp phần mềm, khu công nghệ cao và các dự án chuyển đổi số.
Mới đây, Công an tỉnh Khánh Hòa ghi nhận có 6 vụ việc một số lãnh đạo chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp bị gửi hình ảnh nhạy cảm nhằm tống tiền, chiếm đoạt tài sản.